Hoàn thiện tiêu chí, quy trình phân loại cảng biển Việt Nam
Bộ Xây dựng vừa xác thực Văn bản hợp nhất số 111/2026/VBHN-NĐ-BXD quy định về tiêu chí, quy trình đánh giá và phân loại cảng biển Việt Nam.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Bộ Xây dựng vừa xác thực Văn bản hợp nhất số 111/2026/VBHN-NĐ-BXD quy định về tiêu chí, quy trình đánh giá và phân loại cảng biển Việt Nam.
Ngày 25/9, tại Thanh Hóa, Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia phối hợp Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Thanh Hóa tổ chức diễn đàn khởi nghiệp có chủ đề: “Đầu tư khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Những năm gần đây, hệ thống kết cấu hạ tầng nước ta đã có bước tiến rõ rệt nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, còn khoảng cách lớn so với nhiều nước trong khu vực về chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả khai thác
Phát huy những ưu thế khác biệt từ vị trí địa lý, hệ thống cảng nước sâu, khả năng kết nối, nhất là khát vọng vươn lên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, các tỉnh Bắc Trung Bộ đang nỗ lực kiến tạo không gian phát triển mới để sớm trở thành cực tăng trưởng của cả nước.
Tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số, giai đoạn 2026-2030, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, phù hợp thực tiễn của tỉnh; lấy dữ liệu, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo làm động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư khu công nghiệp Lam Sơn-Sao Vàng (xã Sao Vàng) có diện tích 537ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.255 tỷ đồng.
Chiều 3/7, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tổ chức Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại tại Thanh Hóa có chủ đề: “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế-Hợp lực công tư”.
Trong những lần về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tin tưởng, căn dặn: “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực vượt khó, xây dựng quê hương phát triển toàn diện.
Ngày 17/5, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị góp ý đối với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Dù đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của các địa phương, song các khu kinh tế ở Bắc Trung Bộ vẫn bộc lộ không ít “điểm nghẽn” như hạ tầng, tính liên kết vùng, nhân lực, môi trường…
Sau gần 20 năm phát triển, các khu kinh tế: Vũng Áng (Hà Tĩnh), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Đông Nam (Nghệ An) và các khu công nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của các địa phương.
Ngày 10/4, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tiến độ thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, Lâm Đồng, đề nghị các địa phương có biện pháp hữu hiệu nhằm xử lý tình trạng xâm phạm hệ thống cáp điện, cáp truyền dẫn dữ liệu trên một số đoạn tuyến đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông.
Trưa 29/3, trong chương trình công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) về tình hình sản xuất, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.
Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 11.115km2, dân số hơn 4,3 triệu người, đứng thứ 8 về dân số và thứ 12 về diện tích so với cả nước; có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, cùng nhiều tiềm năng, lợi thế, điều kiện để phát triển toàn diện.
Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã thu xếp đủ nguồn dầu thô, duy trì vận hành ở công suất tối đa và bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước đến hết tháng 5/2026, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu nhiều biến động.
Sáng 11/3, tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa, giai đoạn 1.
Xin giới thiệu bài 2 "Từ kết nối hạ tầng đến liên kết phát triển bền vững" của loạt bài "Giao thông kết nối Bắc Trung Bộ".
Dự án giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn kết nối với tuyến đường bộ ven biển tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa đến thời điểm này đã thi công xong 4 cầu trên tuyến, thảm bê-tông nhựa hơn 10km đường, có bề rộng mặt đường 11m.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP là 10,24%. Bốn trung tâm kinh tế động lực được ghi nhận là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế của tỉnh, là đòn bẩy giúp Thanh Hóa phát triển toàn diện, khai thác lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của mỗi vùng.
Ngày 16/1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã công bố tiếp nhận, chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn Kuwait, đánh dấu mốc quan trọng trong hoạt động vận hành; khẳng định năng lực kỹ thuật và mức độ sẵn sàng của công ty trong việc xử lý các nguồn nguyên liệu an toàn và hiệu quả.
Theo quyết định của Bộ Xây dựng, hệ thống hạ tầng giao thông hình thành từ Dự án BOT Quốc lộ 1, đoạn tránh phía đông thành phố Thanh Hóa đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân và giao Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, quản lý.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 52/2025/TT-BXD quy định chi tiết vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn hàng hải và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển.
Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, tại xã Cẩm Vân. Đây là một trong 2 công trình của tỉnh cùng hàng trăm dự án trọng điểm trên cả nước được khởi công, thông xe và khánh thành trong sáng nay, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ngày 9/12, kỳ họp thứ 37 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII họp phiên bế mạc, thành công tốt đẹp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm về đích trong việc triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Trước đây, sắn là cây lương thực và giúp xóa đói, giảm nghèo cho nhiều hộ dân vùng nông thôn. Nhưng hiện nay, sắn đang trở thành cây công nghiệp cung cấp nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu, sản xuất nhiên liệu sinh học.
Sau hơn 10 năm đồng hành cùng hệ thống điện quốc gia, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã đóng góp hơn 35 tỷ kW giờ điện và là điểm sáng trong ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số. Những đổi mới trong quản trị, điều hành đã giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.
Thời gian qua tại một số địa phương trong tỉnh Thanh Hóa phát sinh nuôi thả thủy sản ngoài quy hoạch. Hoạt động này gia tăng rủi ro cho chủ đầu tư, ảnh hưởng đến dòng chảy, mục đích sử dụng đất, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự.
Tỉnh Thanh Hóa hiện quản lý, sử dụng tổng hơn 25 nghìn tỷ đồng đầu tư công năm 2025. Tính đến 14/10, giá trị giải ngân vốn đầu tư công là 14.692,7 tỷ đồng, đạt 58,7% kế hoạch.
Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).