Sáng 30/5, Công an tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu cho báo chí về đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt có thủ đoạn mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm tội.
Trưa ngày 16/5, Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến nguyên 2 đại biểu Quốc hội là ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân đã chính thức tuyên án sau một ngày rưỡi xét xử.
Ngày 15/5, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lưu Bình Nhưỡng (62 tuổi), Lê Thanh Vân (61 tuổi), đều từng là Đại biểu Quốc hội và Nguyễn Văn Vương (49 tuổi, cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước).
Dự kiến, ngày 29/4, Tòa án cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của ông Lưu Bình Nhưỡng, cựu Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ông Lê Thanh Vân, cựu Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.
Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Nam (sinh năm 2001), trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự.
Chiều qua (5/3), lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Thái Bình đã xác minh được người điều khiển xe ô-tô gây tai nạn trên đê sông Trà Lý (thành phố Thái Bình), sau đó đã rời khỏi hiện trường bỏ mặc người bị nạn.
Chiều 21/2, Công an tỉnh Thái Bình đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ ổ nhóm tội phạm ma tuý có phương thức manh động, liều lĩnh, trang bị cả súng K54.
Sau 3 ngày xét xử và 3 ngày nghị án, sáng 13/1, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Trưởng Ban Dân nguyện; ông Lê Thanh Vân, nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội cùng 3 bị cáo khác.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã diễn ra sáng 7/1 tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.
Từ tháng 4 đến nay, tại nhà ông Đặng Văn Cương, trú tại thôn 3 Phong Lẫm, xã Thụy Phong (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) xuất hiện người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến chữa bệnh (ung thư, huyết áp, đau dạ dày, gan nhiễm mỡ, tiểu đường…) bằng cách nhịn ăn và uống nước kiềm do ông cung cấp. Sự việc này đã gây ra những ý kiến trái chiều, rất cần cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.
Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã bóc gỡ thành công hành vi vi phạm pháp luật của một đối tượng trên địa bàn. Do người bị hại chủ quan để lộ lọt tài khoản, mật khẩu tạo điều kiện cho đối tượng chiếm đoạt số tiền lớn.
Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bút, (sinh năm 1975), trú tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ngày 18/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các quy định của pháp luật về không giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Đây là biện pháp cấp bách trong thời điểm hiện nay ở địa phương, khi phần lớn những vi phạm này tập trung ở lứa tuổi học sinh.
Bí thư Huyện ủy Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) Trần Hữu Nam vừa động viên, thưởng nóng cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện phá thành công chuyên án 0924T về trộm cắp đồ thờ cúng tại các chùa, miếu ở địa phương và một số huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Những đôi dép và túi xách giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Hermès được bày bán công khai tại một cửa hàng trên địa bàn thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã được lực lượng thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình kịp thời phát hiện và xử lý.
Một vụ lừa đảo trên không gian mạng với số tiền khá lớn đã được Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) kịp thời phát hiện, hướng dẫn và hỗ trợ công dân ngăn chặn thành công.
Thông tin cho báo chí lúc 17 giờ 30 phút ngày 10/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã thực hiện các quy định tố tụng đúng pháp luật đối với ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa XV.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Bình) vừa bóc gỡ thành công vụ việc một số đối tượng rao bán giống lúa kém chất lượng có tên gọi VST-899 trên mạng xã hội, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho nhiều người dân.
Chiều 4/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) Phạm Thị Như Phong cùng đoàn công tác của huyện trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất cho thân nhân gia đình tại xã Trung An có 3 người tử vong bất thường vào rạng sáng nay.
Lúc 15 giờ ngày 31/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố thêm các đối tượng liên quan đến cháu bé Trường mầm non tư thục Hồng Nhung (thành phố Thái Bình) bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh dẫn đến tử vong ngày 29/5 vừa qua.
Sau khi khởi tố vụ án hình sự “Vô ý làm chết người” vào đêm 29/5, đến thời điểm hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình tiếp tục ra lệnh bắt người đang bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp một nhân viên nữ đảm nhiệm việc đưa, đón học sinh của Trường mầm non tư thục Hồng Nhung (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình).
Tối 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ các tình tiết, động cơ, nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bỏ quên một cháu nhỏ trên xe đưa đón học sinh, dẫn đến bé tử vong.
Lúc 21 giờ 10 phút ngày 29/5, ông Hoàng Văn Biền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình xác nhận với Báo Nhân Dân về vụ việc 1 bé học trường Mầm non Hồng Nhung (cơ sở 2) đặt trên địa bàn đã tử vong trên xe khách (loại 29 chỗ) dùng để đưa đón học sinh.
Chiều 19/5, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, nhóm người tập trung đông người, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông đã bị xử phạt vi phạm hành chính.
Chiều 12/4, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “Dùng nhục hình” xảy ra tại Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đầu năm 2022. Phiên tòa được tổ chức do có kháng cáo của các bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại.
Chiều 4/4, thông tin với báo chí, Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Công an huyện Quỳnh Phụ vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam một đối tượng phạm tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Ngày 24/1, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai 3 bị cáo liên quan đến tội “Nhận hối lộ” quy định tại Khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự.
Công an tỉnh Thái Bình cho hay, trong ngày 9/1, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 người nguyên là cán bộ ngân hàng trên địa bàn phạm tội.
Chiều 6/1, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục thông tin cho báo chí những diễn biến tiếp theo liên quan đến những hành vi phạm tội của ông Lưu Bình Nhưỡng đang được dư luận đặc biệt quan tâm.
Phiên tòa được xét xử công khai trong sáng 28/12 tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, bởi tính chất nghiêm trọng của sự việc đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự của ngành công an, khi có 3 cựu công an phạm tội.
Chiều 26/12, thông tin cho báo chí, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh đối với ông Lưu Bình Nhưỡng thông qua kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến tội “Cưỡng đoạt tài sản”.