Chuyện phục dựng nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Ngay sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hòa bình được lập lại trên miền bắc, vào năm 1956, Đảng đã có chủ trương khôi phục các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của Người.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngay sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hòa bình được lập lại trên miền bắc, vào năm 1956, Đảng đã có chủ trương khôi phục các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của Người.
Song song với Lễ hội Làng Sen năm 2026, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức khởi công hai dự án trọng điểm, tổng vốn hơn 83.300 tỷ đồng vào dịp 19/5/2026.
Sáng 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Hưng Nguyên.
Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.
Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.
Dù đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của các địa phương, song các khu kinh tế ở Bắc Trung Bộ vẫn bộc lộ không ít “điểm nghẽn” như hạ tầng, tính liên kết vùng, nhân lực, môi trường…
Do thời tiết nắng nóng kéo dài, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An vừa cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh từ ngày 13-19/4 ở cấp nguy hiểm, đến cấp cực kỳ nguy hiểm.
Việc người dân xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) tự nguyện tháo dỡ các ki-ốt đã tồn tại khá lâu dọc tuyến đường 542C và kênh 12/9 không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang hạ tầng mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, khi lòng dân đã thuận, việc khó hóa dễ!
Thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, tính đến giữa tháng 3/2026, các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tuyển dụng thành công hơn 4.400 lao động.
Không chỉ là những bộ áo dài, đó còn là những nhịp cầu nối yêu thương từ Hưng Nguyên tới biên cương Tổ quốc. Mô hình “Tủ áo dài – Trao yêu thương” đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng của lực lượng công an cơ sở.
Lễ hội Đền Thanh Liệt ở xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) là thực hành văn hóa – tín ngưỡng tiêu biểu của cư dân vùng hạ lưu sông Lam. Việc bảo tồn nghi lễ truyền thống gắn với vai trò chủ thể của cộng đồng đang góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản trong bối cảnh hiện đại.
Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc, chương trình “Bữa cơm yêu thương – ấm lòng người bệnh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức tại Bệnh viện Quân y 4 không chỉ hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân khó khăn, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng từ những hành động giản dị.
Năm 2026 được dự báo tiếp tục thuận lợi cho thu hút FDI tại Nghệ An. Nhiều tập đoàn lớn đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư; các khu công nghiệp VSIP, WHA giai đoạn 1 và 2, cùng Hoàng Mai 1 nhanh chóng được lấp đầy, trong khi VSIP 2, VSIP 3, WHA 2 và Hoàng Mai 2 đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng.
Sáng nay (28/2), Đoàn Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Nghệ An.
Đền thờ Hoàng đế Quang Trung tọa lạc trên núi Dũng Quyết (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), độ cao 97m so mực nước biển. Đây là công trình văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo du khách và người dân đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn to lớn người Anh hùng áo vải dân tộc, nhất là dịp đầu xuân năm mới.
Sau đợt về quê nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhiều lao động ở Nghệ An đã và đang rời quê để vào các địa phương ở phía nam, bắt đầu năm lao động mới, hy vọng về một năm mới may mắn, bình an. Ghi nhận của phóng viên vào sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết).
Mỗi độ xuân về, đi dọc dải đất Bắc Trung Bộ, chúng ta dễ dàng cảm nhận không khí rộn ràng, ngân vang từ tiếng trống hội, câu dân ca, nhịp bước trẩy hội mùa xuân ở nơi giao thoa các trầm tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng…
Ngày 29/1, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.
Ngày 21/1, theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, dự kiến trong năm 2026 sẽ tổ chức 3 ngày hội việc làm quy mô lớn tại các khu vực trọng điểm nhằm kết nối cung-cầu lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hơn 33 nghìn lao động cho các doanh nghiệp.
Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân, Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đổi mới toàn diện, bứt phá mạnh mẽ, nỗ lực bền bỉ nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ và là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.
Tuyến đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, chiều dài khoảng 60km (thuộc địa phận tỉnh Nghệ An). Điểm đầu tuyến kết nối với cao tốc bắc-nam phía đông tại xã Hưng Nguyên, điểm cuối tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, đi qua địa bàn 9 xã.
Giữa những ngày cuối thu xứ Nghệ, trong không gian ấm áp của Nhà văn hóa Hưng Tân, xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), tiếng ví, tiếng giặm lại ngân lên mộc mạc mà sâu lắng. Không chỉ là âm thanh của ký ức, đó còn là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, được gìn giữ và trao truyền bằng tâm huyết của những con người bình dị nơi làng quê.
Nghệ An đang đẩy mạnh quy hoạch và hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, đạt quy chuẩn theo tiêu chí thủy lợi và nông thôn mới. Hơn 560 công trình nhưng phần lớn đã xuống cấp, tỉnh ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước sạch, đặc biệt tại các vùng khó khăn.
Trường trung học phổ thông Thái Lão (Nghệ An) vừa tròn 50 năm phát triển, từ những ngày gian khó đến ngôi trường tiêu biểu về chất lượng giáo dục. Với tinh thần hiếu học và khát vọng vươn lên, ngôi trường tiếp tục là nơi nuôi dưỡng tài năng, ươm mầm tri thức cho các thế hệ học sinh trên quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh Anh hùng.
Tháng 11 hằng năm, các khu dân cư xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) lại tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” - hoạt động điểm nhấn của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội văn hóa quân-dân. Đây là dịp để người dân gặp gỡ, sẻ chia, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và cùng nhau thúc đẩy xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp.
Cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là chủ trương đúng đắn nhằm tiết
kiệm chi phí, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo.
“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” - đó không chỉ là câu nói quen thuộc, mà còn là phương châm sống của anh Nguyễn Hữu Thái (sinh năm 1984), ngụ xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), một trong hơn 80 thủ lĩnh tình nguyện được Cộng đồng tình nguyện Việt Nam vinh danh và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” toàn quốc.
Giữa nhịp sống hối hả của thời hiện đại, khi con người mải miết mưu sinh, vẫn còn đó những tấm lòng lặng lẽ ươm mầm thiện lành, nâng đỡ những phận đời kém may mắn. Ở xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), chương trình “Mẹ đỡ đầu - Chắp cánh yêu thương, nâng bước tương lai” đang viết tiếp những câu chuyện ấm áp về tình người.
Sáng 28/10, Nhà máy Radiant Opto-Electronics Việt Nam Nghệ An, một dự án trọng điểm tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (xã Hưng Nguyên) chính thức khánh thành.
Sinh ra, lớn lên tại xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên (cũ) nay thuộc xã Lam Thành (Nghệ An), Nguyễn Văn Đạt (33 tuổi), từng có cơ hội lập nghiệp nơi đô thị sau khi tốt nghiệp kỹ sư xây dựng. Nhưng trái với lựa chọn của nhiều người trẻ, anh quyết định trở về quê hương để bắt đầu hành trình lập nghiệp từ chính mảnh đất khô cằn này.