Cao Bằng đầu tư mở rộng nghề trồng dâu nuôi tằm

Sau thời gian phát triển, trồng dâu, nuôi tằm đã nhanh chóng trở thành nghề tạo việc làm, cải thiện, nâng cao thu nhập cho người dân từ nông thôn đến thành thị ở tỉnh Cao Bằng.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng khảo sát phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm tại phường Nùng Trí Cao.
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng khảo sát phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm tại phường Nùng Trí Cao.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực tiễn, tỉnh xác định sẽ tập trung hỗ trợ, phát triển nghề, thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dâu tằm tơ, phát triển chuỗi sản xuất bền vững.

Tại xã Bảo Lạc, năm 2019, nông dân Nông Văn Hoàn thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp 118, hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp 118 đã liên kết với khoảng 600 gia đình ở các xã trong tỉnh trồng dâu, nuôi tằm, thu kén thương phẩm, với tổng diện tích trồng cây dâu khoảng 560 ha.

Mỗi năm, tổng doanh thu của hợp tác xã đạt khoảng hơn 40 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của các gia đình trồng dâu, nuôi tằm khoảng 70-80 triệu đồng/năm.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng chia sẻ, Hợp tác xã Nông nghiệp 118 là một trong những đơn vị tiêu biểu đi đầu phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm của tỉnh, đóng góp tích cực hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện, từng bước nâng cao thu nhập của người nông dân.

Từ năm 2024, một số gia đình ở Tổ 10, phường Nùng Trí Cao đã phát triển trồng cây dâu ở đất ven sông, đất đồi, phát triển nuôi tằm, thu kén, cải thiện, từng bước nâng cao thu nhập.

Chị Lý Thị Hòa, một trong những người đầu tiên trồng dâu, nuôi tằm ở đây chia sẻ, với giá bán khoảng 200.000 đồng/kg kén tằm, mỗi lứa nuôi tằm (từ 18-20 ngày), gia đình thu được 40-60 kg kén (tùy chất lượng con giống và thời tiết thuận lợi), tạo thu nhập khoảng 10 triệu đồng; trừ chi phí, lấy công làm lãi, bình quân mỗi lứa tằm mang lại thu nhập khoảng 7,5 triệu đồng.

Tỉnh Cao Bằng hiện có 31/56 xã, phường phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm với khoảng 2.787 gia đình tham gia, tổng diện tích trồng cây dâu đạt 1.227 ha, sản lượng kén khoảng 829 tấn/năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân với hiệu quả kinh tế mang lại cao gấp 2-2,5 lần so với trồng ngô, lúa.

Các vùng sản xuất tập trung chủ yếu tại các xã Cô Ba, Khánh Xuân, Hưng Đạo và Bảo Lạc...

Đồng chí Lãnh Thị Mai, Bí thư Đảng ủy xã Cô Ba cho biết, nghề trồng dâu, nuôi tằm phát triển mạnh tại địa phương, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân; nhiều gia đình đã thoát nghèo, có kinh tế khá giả. Thời gian tới, đề nghị tỉnh, ngành chuyên môn quan tâm phối hợp, tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm kén tằm, phát triển bền vững nghề trồng dâu, nuôi tằm tại địa phương.

Để hỗ trợ và thúc đẩy nghề trồng dâu, nuôi tằm tại địa phương, đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát, đánh giá, xây dựng đề án.

Trên cơ sở thực tiễn, tỉnh xác định sẽ tập trung hỗ trợ, phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dâu tằm tơ, phát triển chuỗi sản xuất bền vững; phát triển bền vững ngành hàng dâu tằm tơ của địa phương giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất chính sách hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách tỉnh và lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ cho nông dân giống, thiết bị phục vụ phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm.

Phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm, thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến là hướng đi có tiềm năng tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của Cao Bằng.

Cùng với đó, ngành chuyên môn và các địa phương cần thực hiện đồng bộ giải pháp đưa trồng dâu, nuôi tằm trở thành ngành hàng kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương...

Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế, diện tích trồng cây dâu và sản lượng kén tằm ở Cao Bằng, mới đây, Công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái đã đến khảo sát, xúc tiến đầu tư nhà máy ươm tơ, kéo sợi và phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm tơ trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo công ty, đơn vị tập trung xây dựng nhà máy, phát triển vùng nguyên liệu tại tỉnh Cao Bằng, coi đây là hướng đi nằm trong chiến lược phát triển. Hiện sản phẩm tơ tằm của công ty được xuất khẩu sang Ấn Độ, Nhật Bản và các nước châu Âu.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu, đến năm 2030, mở rộng diện tích trồng cây dâu lên hơn 1.800 ha, sản lượng kén tằm đạt 1.200-1.500 tấn/năm; thu hút đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tơ tằm, đưa trồng dâu, nuôi tằm trở thành ngành kinh tế quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm