Bình Thạnh

Tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên đưa vào vận hành nhưng chưa mang lại hiệu quả kết nối hạ tầng giao thông với thương mại-dịch vụ do chậm quy hoạch TOD dọc tuyến.
Xã hội

Phát triển đô thị theo hình thức TOD

Việc triển khai mô hình Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại TP.HCM đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, cần được chính quyền thành phố chú trọng, ưu tiên, nhất là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, với trọng tâm là mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn (Metro) và các thiết chế hạ tầng xã hội đồng bộ.

Một hộ dân thuộc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được bố trí tái định cư tại chung cư Khang Gia, phường An Hội Tây (Ảnh THẾ ANH).
Tiếng nói từ cơ sở

Cần chủ động quỹ nhà ở tái định cư

Từ nay đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần giải tỏa, di dời khoảng 39.600 căn nhà trên và ven kênh rạch; chưa kể hàng chục nghìn hộ dân đang sinh sống trong 474 chung cư cũ, xuống cấp cần ưu tiên giải tỏa, di dời... Thực tế này cho thấy nhu cầu về quỹ nhà tái định cư là rất lớn.

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền nam (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tiến độ công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Thông tin doanh nghiệp

Cách làm sáng tạo, hiệu quả trong đầu tư hạ tầng cung cấp điện của EVNSPC

Tính đến tháng 11/2025, Tổng công ty Điện lực miền nam đã khởi công 54 dự án, đóng điện 89 công trình và thực hiện giải ngân 14.219 tỷ đồng, đạt 85,9% kế hoạch năm. Nhiều công trình trọng điểm đã đưa vào vận hành kịp thời, góp phần giảm tải lưới điện, nâng cao năng lực cấp điện tại các khu vực có nhu cầu tăng trưởng cao.

Người dân dọn dẹp một bãi rác tự phát gần bãi rác Đa Phước.
Chuyên trang TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh: Đề xuất giải pháp phù hợp khi đơn vị xử lý rác thay đổi thời gian nhận rác

Bắt đầu từ ngày 1/12/2025, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, xã Hưng Long,Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hằng ngày thay vì 24/24 giờ như trước đây. Quy định này đang khiến một lượng rác khổng lồ của thành phố có thể sẽ không được thu gom kịp, gây nhiều lo lắng cho người dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tặng quà đại đoàn kết cho các hộ dân trên địa bàn Khu phố 5, phường Bình Thạnh (Ảnh: DUY PHÚ)
Chuyên trang TP. Hồ Chí Minh

Đồng chí Trần Lưu Quang: Mỗi khu phố đoàn kết, cả thành phố sẽ trở nên mạnh mẽ

Tối 10/11, Ban công tác Mặt trận Khu phố 5 phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 với chủ đề "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn". Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tới dự và phát biểu chung vui cùng bà con.

Một cống ngăn triều thuộc giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1.
Chuyên trang TP. Hồ Chí Minh

Cần khẩn trương khởi động lại dự án chống ngập 10 nghìn tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khởi công từ năm 2016, sau 9 năm, dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) dù đã hoàn thành đến 92% khối lượng nhưng vẫn đang bị đình trệ do nhiều vướng mắc liên quan đến hình thức thanh toán giữa thành phố và chủ đầu tư.

"Mái ấm công đoàn" được trao tặng cho gia đình chị Nguyễn Thị Thùy My là động lực để vợ chồng chị thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.
Chuyên trang TP. Hồ Chí Minh

Công đoàn là điểm tựa vững chắc tạo động lực cho đoàn viên khó khăn

"Mái ấm công đoàn" là một hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Giá trị của những ngôi nhà không chỉ ở sự hỗ trợ vật chất, mà còn ở việc tạo ra một không gian kết nối yêu thương, sẻ chia. Đây là nguồn động lực mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin để nhiều công đoàn viên vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.