Khu kinh tế Thanh niên năm 1970 tại xã Minh Đài đón nhận bằng di tích lịch sử quốc gia
Ngày 19/9, xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm Khu kinh tế Thanh niên năm 1970 tại xã Minh Đài.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Di tích lịch sử Quốc gia
Có 21 kết quả
Ngày 19/9, xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm Khu kinh tế Thanh niên năm 1970 tại xã Minh Đài.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đã ban hành các Quyết định xếp hạng thêm 15 di tích, danh lam thắng cảnh quốc gia trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Lạng Sơn, Tây Ninh, Đồng Nai, Thành phố Huế, Hưng Yên, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Thành phố Hà Nội.
Từ lâu, tỉnh Bạc Liêu (cũ) được mệnh danh là “cái nôi” của nghệ thuận Đờn ca tài tử Nam Bộ. Ngay sau khi hợp nhất hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, tỉnh Cà Mau (mới) tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tu bổ, chống xuống cấp Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại phường Bạc Liêu.
Ngày 9/6, đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên do Đại tá Trương Thiên An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
Chiều 30/4, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền thờ và lăng mộ Nguyễn Xí; Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Cầu Cấm và công bố huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An.
Theo Quyết định số 3087/QĐ-BVHTTDL vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại nhà cụ Nguyễn Thị An (23-25/8/1945) tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã trở thành Di tích Lịch sử quốc gia.
Ngày 6-1, Báo Nhân Dân điện tử tiếp tục nhận được Văn bản số 9444 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuẩn bị đầu tư dự án Tu bổ di tích lịch sử theo Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND ngày 23-10-2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.
Đây là đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch (VH, TT & DL) tỉnh Vĩnh Phúc đối với Đình Đại Phúc, tại thôn Đại Đức, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, ngày 15-12, Báo Nhân Dân điện tử đã đăng bài viết “Một di tích lịch sử quốc gia ở Vĩnh Phúc xuống cấp nghiêm trọng”, phản ánh tình trạng Di tích lịch sử quốc gia Đình Đại Phúc đang trong tình trạng bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ thành phế tích nếu không kịp thời tu bổ.
Đình Phương Viên thuộc địa giới thôn Phương Viên, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 và được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia về kiến trúc nghệ thuật năm 2015. Trải qua thời gian, đình đã xuống cấp, ảnh hưởng tới sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân trong vùng và mất dần đi giá trị quý báu vốn có.