Đổi thay ở những vùng quê giàu truyền thống cách mạng

Những ngày cuối tháng 8, chúng tôi trở lại thăm một số “địa chỉ đỏ” tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu cũ, thuộc các xã Ninh Thạnh Lợi, Long Điền, Châu Thới (nay thuộc tỉnh Cà Mau). Đây là những xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến oanh liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Xã Ninh Thạnh Lợi có nhiều tỷ phú từ mô hình lúa-tôm.
Xã Ninh Thạnh Lợi có nhiều tỷ phú từ mô hình lúa-tôm.

Ngày nay, những vùng quê này đã thật sự “thay da, đổi thịt” và đang nỗ lực vươn lên phát triển trong thời kỳ mới.

Từ vùng căn cứ Tỉnh ủy năm xưa

Điểm đầu tiên chúng tôi đến là Khu căn cứ Cái Chanh ở xã Ninh Thạnh Lợi, nơi Tỉnh ủy Bạc Liêu hoạt động trong hai cuộc kháng chiến. Đặc biệt, căn cứ Cái Chanh đã được công nhận là Di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi Lê Hoàng Phi chia sẻ: Vùng đất Ninh Thạnh Lợi 30 năm trước toàn cỏ năn, cỏ lác, dừa nước mọc um tùm. Nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân xã trong việc cải tạo đất, thay đổi tư duy, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, hiện nay xã có hơn 35% hộ dân có thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm đến hơn 60% dân số, với gần 5.500 hộ dân...

Tuyến đường chính từ Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân cũ đến Di tích căn cứ Cái Chanh chừng 20 km, mới được đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng rất đẹp. Dọc hai bên đường, chúng tôi thấy nhiều nhà hai, ba tầng mới xây dựng khang trang, người dân thường gọi nơi đây là “phố nhà lầu”.

Chúng tôi đến thăm một số hộ nông dân được công nhận sản xuất giỏi, được biết mỗi năm các hộ thu lãi từ 1 tỷ đến hơn 2 tỷ đồng từ mô hình sản xuất lúa ST25 kết hợp nuôi tôm sú, nuôi cua trong ruộng lúa. Chị Đoàn Thị Thu Ba, một trong những “tỷ phú chân đất” ở ấp Cái Cui phấn khởi cho biết, gia đình chị sở hữu gần 10 ha đất, chuyên sản xuất mô hình nuôi tôm-lúa. Nhờ sản xuất phát triển, gia đình xây dựng nhà mới khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi, các con được học hành đến nơi, đến chốn...

Đến vùng quê Long Điền, Châu Thới

Rời xã Ninh Thạnh Lợi giàu đẹp, chúng tôi trở lại Long Ðiền, một xã vùng ven biển huyện Ðông Hải cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau). Đặc biệt, Long Điền là nơi thành lập Chi bộ Ðảng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu trước đây. Phát huy truyền thống vùng quê cách mạng, ngày nay, Đảng bộ và nhân dân xã Long Điền đang nỗ lực vươn lên về nhiều mặt, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân xã Nguyễn Hồng Cẩm cho biết: Xã Long Điền vinh dự là nơi thành lập Chi bộ Ðảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu, là Di tích lịch sử quốc gia. Tại đây hiện trưng bày, lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật quý như: Chiếc xuồng ba lá của đồng chí Võ Văn Kiệt, cờ đỏ búa liềm, một số bài báo của Báo Tiếng Chuông Rè... Ðây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ của địa phương. “Tự hào là nơi thành lập Chi bộ Ðảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh, trong nhiều năm qua, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân xã đã và đang nỗ lực vươn lên trên mọi lĩnh vực, phấn đấu trở thành vùng quê giàu đẹp của tỉnh, đời sống vật chất, tinh thần ngày một cải thiện, nâng cao....”, đồng chí Nguyễn Hồng Cẩm khẳng định.

Cũng trong những ngày tháng 8 lịch sử này, chúng tôi trở lại Châu Thới, một xã vùng sâu, vùng đất giàu truyền thống cách mạng kiên cường ở Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau), nơi có Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia. Châu Thới hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Đồng chí Trương Ngọc Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cho biết: Xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Châu Thới, Vĩnh Hưng và Vĩnh Hưng A, với diện tích hơn 91,5 km², dân số hơn 41.600 người, là xã có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Hiện Châu Thới có nhiều tiềm năng, lợi thế như đất đai rộng gấp gần ba lần so với trước. Xã có hai di sản văn hóa-lịch sử đặc sắc đã được xếp hạng, đó là Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng (thuộc Văn hóa Óc Eo, đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt); Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (được xếp hạng Di tích cấp quốc gia). Đây không chỉ là niềm tự hào của xã, mà còn của tỉnh Cà Mau. Châu Thới là xã thuộc vùng trọng điểm sản xuất các giống lúa mới, chất lượng cao của tỉnh với hơn 7.000 ha đất trồng lúa, tổng sản lượng đạt gần 695 nghìn tấn/năm. Xã hiện có 18 hợp tác xã với 644 thành viên hoạt động hiệu quả, có bảy sản phẩm OCOP được công nhận, khẳng định thương hiệu nông nghiệp đặc trưng của vùng đất.

Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa ngành: Thương mại-dịch vụ-du lịch, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là thu nhập bình quân đầu người đạt 125 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%... “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Châu Thới đã và đang nỗ lực đổi mới, quyết tâm giành nhiều thành tựu mới, thật sự nâng cao đời sống Nhân dân”, Bí thư Đảng ủy xã Châu Thới khẳng định.

Có thể bạn quan tâm