Công nhận nhà lưu niệm Ngọc Đầu Sư Nguyễn Văn Ngợi là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh

NDO - NDĐT – Ngày 18-2, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Vĩnh Long đã trao bằng công nhận di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh cho Nhà lưu niệm Ngọc Đầu Sư Nguyễn Văn Ngợi tọa lạc tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

GS-TS Trình Quang Phú, Ủy viên Thường trực Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dự.

Ông Nguyễn Văn Ngợi sinh ngày 4-2-1900 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cha mẹ mất sớm, ông được gia đình ông Trần Khắc Ngượng ở Bạc Liêu nhận làm con nuôi, cho đi học và học rất giỏi. Năm 1918, ông đã đậu bằng Thành Chung, tốt nghiệp trường sư phạm Sài Gòn rồi về Vĩnh Long dạy học.

 Ông Ngợi đã đào tạo được nhiều người tài giỏi gánh vác trọng trách đất nước, trong đó có cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Năm 1943, ông cũng thôi dạy học vì không thích chế độ của thực dân Pháp.

Năm 1945 ông Ngợi tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình và được Mặt trận Việt Minh cử làm chủ tọa cuộc mít tinh trọng thể chào mừng Cách mạng tháng 8 thành công.

Năm 1946, các chức sắc Cao Đài thuộc phái Tiên Thiên mời ông ra giúp đạo. Năm 1947, ông Ngợi được Mặt trận Việt Minh giao trách nhiệm mở Đại hội đại biểu Cao Đài toàn tỉnh Vĩnh Long. Ông Ngợi đã đứng ra truyền đạt Thánh giáo, Thánh kinh kêu gọi chức sắc, tín đồ kháng chiến.

Sau đó, Ban chấp hành Cao Đài cứu lập được thành lập, ông Ngợi được bầu làm Hội trưởng tại Vĩnh Long. Năm 1949, ông Ngợi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1952, ông Ngợi giữ chức Phó Chủ tịch Mặt trận Liên Việt.

Về phía đạo, năm 1958, ông được thọ phong Ngọc Đầu Sư, một chức sắc cao cấp của đạo Cao Đài.

Năm 1962, Ngọc Đầu sư Nguyễn Văn Ngợi được bầu làm Ủy viên thường trực Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 1969, ông cùng với đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra Bắc và được gặp Bác Hồ.

Khi Bác Hồ từ trần, ông Ngợi cùng với các lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước túc trực bên linh cữu Bác. Năm 1975, ông Ngợi là Ủy viên Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  Sau ngày đất nước thống nhất, ông về sống ở TP Hồ Chí Minh và từ trần năm 1988, thưởng họ 88 tuổi.

Ngọc Đầu Sư Nguyễn Văn Ngợi đã đóng góp rất lớn trong hai cuộc kháng chiến sống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Ông còn được phong tặng Huân chương Độc lập hạng nhì và nhiều huân, huy chương cao quý khác.