Ngày 24/10, tại Vườn quốc gia Yorkshire Dales (Anh) diễn ra triển lãm “Thế giới trong lòng đất” gồm những hình ảnh tuyệt đẹp, kỳ vĩ của hang động Phong Nha-Kẻ Bàng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Yorkshire Dales.
Trên cơ sở quán triệt nguyên tắc ưu tiên sinh thái và phát triển xanh, thành phố Diêm Thành trở thành một hình mẫu tiêu biểu trong công tác phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước ven biển và bảo tồn, phát triển nhiều loại chim, thú quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.
Sau 39 năm kể từ khi tiếp nhận 39 cá thể hươu từ nước Anh năm 1986, đến nay, Khu bảo tồn tự nhiên hươu Milu Đại Phong, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã phát triển thành quần thể hơn 8.500 con và trở thành hình mẫu thành công trong việc bảo vệ hệ sinh thái động, thực vật khu đất ngập nước ven biển trên thế giới.
Ngày 30/7, tại Cảng hàng không Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức đón tiếp và tặng hoa chúc mừng các thành viên đoàn làm phim của Bollywood, Ấn Độ đến Quảng Trị để thực hiện ghi hình bộ phim SILAA.
Vườn quốc gia Hin Nam No của Lào cùng với Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng của Việt Nam vừa được UNESCO chính thức công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, trở thành Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam và Lào.
Ngày 13/7, UNESCO đã phê duyệt điều chỉnh ranh giới của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Khăm Muộn, Lào), với tên gọi: “Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô” trong Danh sách Di sản Thế giới.
Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, chiều 12/7 (giờ Paris), tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO), Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria), Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Sáng 1/1, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng năm 2025. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm mến khách, tạo môi trường thân thiện, điểm đến hấp dẫn, an toàn đối với du khách trong nước khi đến với Phong Nha-Kẻ Bàng nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.
Cùng với kinh tế-xã hội, thành phố Hải Phòng luôn quan tâm đến lĩnh vực văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần tích cực vào công cuộc "xây dựng và phát triển Hải Phòng đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa".
Cục Di sản văn hóa khẳng định, trong danh sách 56 Di sản Thế giới bị đe dọa không có tên Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Đồng thời, tại Kỳ họp lần thứ 46 của Ủy ban Di sản Thế giới, ông Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Eloundou Assomo xem Việt Nam như là hình mẫu hợp tác với UNESCO và các Cơ quan tư vấn của UNESCO và là trường hợp điển hình của việc bảo tồn di sản thế giới.
Tối 14/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 30 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới (17/12/1994-17/12/2024).
Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong nước cũng như trên thế giới, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của du lịch Quảng Bình. Hiện tại, sản phẩm du lịch nơi đây vẫn chưa tương xứng, chất lượng một số sản phẩm du lịch chưa cao và mang tính mùa vụ. Với đề án “Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đến năm 2030”, tỉnh Quảng Bình kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong thu hút đầu tư phát triển du lịch, phát huy hiệu quả các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới.
Ngày 6/11, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho biết, từ ngày 5/11, những hình ảnh về Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà đã chính thức được phát sóng trên kênh truyền hình CNN nổi tiếng của Mỹ với hàng tỷ người xem trên toàn thế giới và là nhà cung cấp tin tức cho hàng trăm đài phát thanh và truyền hình trên toàn cầu.
Chiều 16/8, tại thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã chính thức khởi công dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại vịnh trung tâm Cát Bà - dự án được kỳ vọng sẽ đưa Cát Bà trở thành một "tiểu Maldives" của châu Á.
Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) có đường biên giới tiếp giáp với Vườn quốc gia Hin Nam No (tỉnh Khăm Muộn) của nước bạn Lào. Cùng nằm trong hệ thống đá vôi có diện tích lớn nhất Đông Nam Á lại có rất nhiều sự tương đồng, việc hợp tác, liên kết giữa hai vườn quốc gia sẽ làm tăng quy mô, đồng thời nâng cao công tác bảo tồn và hướng tới trở thành di sản thiên nhiên liên quốc gia.
Chiều 8/8, tại Quảng Ninh, Viện Địa lý nhân văn (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo: “Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên thế giới - Chính sách và giải pháp thực hiện”.
Với 2 di sản thiên nhiên thế giới vừa được UNESCO công nhận là cụm quần thể núi cát-hồ nước trên sa mạc Badain Jaran và Khu lưu trú chim di cư Hoàng Hải-Bột Hải (giai đoạn hai), Trung Quốc tiếp tục đứng đầu thế giới về số lượng di sản thiên nhiên thế giới với 15 di sản.
Thay vì phải chờ đến 4-5 tiếng đồng hồ, chen chúc khi di chuyển bằng phà như trước đây, thì nhiều du khách hiện nay lựa chọn cáp treo để khám phá Cát Bà, Hải Phòng. Thời gian di chuyển của phương tiện này chỉ mất khoảng 15 phút nên ngoài việc tiết kiệm chi phí, du khách còn tiết giảm được cả thời gian chờ đợi.
Tối 31/3, tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) đã diễn ra Lễ hội kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cát Hải (31/3/1959-31/3/2024); khai mạc du lịch Cát Bà năm 2024 với sự tham dự của đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.
Đi thuyền trên dòng Ly Giang - một trong 15 con sông đẹp nhất trên thế giới để trải nghiệm phong cảnh di sản thiên nhiên thế giới và chụp ảnh check-in tại điểm Hoàng Bố được in trên tờ tiền 20 nhân dân tệ là lựa chọn không thể bỏ qua của du khách khi đến thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc.
Với 65 danh hiệu được UNESCO ghi danh, trải rộng trên tất cả 63 tỉnh, thành phố, Việt Nam tiếp tục thể hiện đóng góp có trách nhiệm vào việc làm phong phú, bảo vệ và phát huy kho tàng văn hóa nhân loại.
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, tăng trưởng GRDP của thành phố năm 2023 ước đạt 10,34%, nằm trong tốp đầu của cả nước về phát triển kinh tế-xã hội và duy trì chín năm liên tục ở mức hai con số.
Quần đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) được thành phố Hải Phòng xác định là 1 trọng điểm phát triển du lịch của thành phố và đất nước. Thành phố Hải Phòng đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, nhất là những vướng mắc trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên đảo để tạo cơ hội cho các dự án du lịch đầu tư và phát triển.
Tháng 9 vừa qua, UNESCO đã chính thức công nhận cụm quần thể vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và quần đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng) là di sản thiên nhiên thế giới đã mở ra cơ hội và tiềm năng lớn cho ngành “công nghiệp không khói” ở trọng điểm du lịch Cát Bà tăng tốc bứt phá.
Tháng 9 vừa qua, UNESCO đã chính thức công nhận cụm quần thể vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và quần đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng) là di sản thiên nhiên thế giới. Ðiều này đã mở ra cơ hội và tiềm năng lớn cho ngành "công nghiệp không khói" ở Cát Bà tăng tốc bứt phá.
Sở hữu khu rừng trên biển lớn nhất, hệ động thực vật rừng - biển đa dạng nhất với 7 hệ sinh thái rừng - biển phong phú, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà không chỉ là nơi có vẻ đẹp, cảnh quan ngoạn mục kỳ thú, mà còn là kho báu thiên nhiên trên biển với những giá trị hết sức to lớn.
Theo thông tin từ Cục Di sản Văn hóa, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã thông qua hồ sơ đề cử vào hồi 17 giờ 40 phút ngày 16/9 (giờ Ả-rập Xê-út), công nhận quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên Thế giới, tại Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tại Thủ đô Riyadh, nước Cộng hòa Ả-rập Xê-út.
Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) 2 lần được vinh danh Di sản thiên nhiên thế giới - đó là minh chứng cho những giá trị nổi bật toàn cầu và nỗ lực của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế. 20 năm qua và trong hành trình mới, tỉnh Quảng Bình trân trọng và gìn giữ nguyên vẹn các giá trị ngoại hạng đó vì mục tiêu phát triển bền vững.
Trong 2 ngày từ 30/6 đến 1/7, tại thành phố Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững”.