Ngay từ những năm đầu ra đời, Khoa Quản trị Kinh doanh (QTKD) đã tập hợp các thầy giáo, cô giáo là những cán bộ ưu tú được đào tạo từ các trường đại học của các nước Đông Âu, các thế hệ giảng viên tiếp theo cho đến hiện nay, nhiều người được đào tạo tại các nước phát triển và là những học viên tốt nghiệp xuất sắc của khoa được giữ lại để bồi dưỡng phát triển. Với lực lượng cán bộ, giảng viên là các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín, trong đó, giảng viên cơ hữu của khoa hiện có 47 thầy cô, trong đó có tám PGS, 13 TS, 26 thạc sĩ. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa đã tạo nên tập thể vững mạnh gồm một chi bộ với 25 đảng viên, một tổ chức công đoàn cơ sở, một chi đoàn giáo viên, ba bộ môn và một trung tâm gồm: Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp, Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp, Bộ môn Văn hóa kinh doanh và Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp đảm nhận giảng dạy gần 30 học phần chuyên sâu.
Hiện nay, Khoa QTKD đang đào tạo năm chuyên ngành là: Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị Kinh doanh Tổng hợp, Quản trị Chất lượng và Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao, Quản trị kinh doanh liên kết đào tạo với Hàn Quốc. Quy mô tuyển sinh hằng năm của khoa khoảng 500 sinh viên. Ngoài ra, khoa còn mở rộng quy mô đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho cả ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Không chỉ trong đào tạo mà giảng viên của khoa còn tích cực tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tiêu biểu như đề tài thuộc các chương trình khoa học xã hội cấp nhà nước giai đoạn 2010-2015; đề tài nghiên cứu cơ bản Naosted (Bộ Khoa học và Công nghệ); đề tài quy hoạch tổng thể các quận, huyện TP Hải Phòng đến năm 2025; đề tài hợp tác với Bộ Công thương về phát triển các doanh nghiệp hỗ trợ; đề tài phối hợp với Hội đồng Anh về phát triển doanh nghiệp xã hội…
Qua 60 năm phát triển, Khoa QTKD đã đào tạo được hơn 16 nghìn sinh viên tốt nghiệp; trong đó có 15 nghìn cử nhân các hệ, 900 thạc sĩ, 160 TS. Đội ngũ sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp đã góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo, doanh nhân.
Về kết quả nghiên cứu khoa học, đến nay khoa đã thực hiện 175 đề tài, gồm các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh, cấp trường, dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế... Nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong nước hiện là đối tác chiến lược của khoa. Khoa và các bộ môn trực thuộc đã được Nhà nước tặng thưởng hai Huân chương Lao động hạng ba, hai Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.
Để bắt kịp xu thế hội nhập trong nước và thế giới, yêu cầu các trường đại học trong nước phải đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Vì vậy, theo Trưởng khoa QTKD PGS, TS Nguyễn Thành Hiếu, phương hướng phát triển của khoa trong giai đoạn tới là hoàn thiện các chương trình đào tạo và các môn học cơ bản, phát triển một số môn học mới phù hợp xu hướng đào tạo chất lượng cao và liên kết với nước ngoài. Đào tạo nhiều kỹ năng khởi nghiệp, tạo lập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành nghề. Những giải pháp cơ bản là: phát huy truyền thống, đoàn kết đổi mới, tích cực nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Tăng cường liên kết, hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, tăng cường hoạt động tư vấn cho các doanh nghiệp. Sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên của khoa trong những chặng đường tiếp theo sẽ góp phần xây đắp thêm cho truyền thống là địa chỉ tin cậy trong đào tạo và hướng nghiệp đối với các bạn trẻ.