Là một đất nước giàu tiềm năng, Venezuela có trữ lượng dầu mỏ đứng hàng đầu thế giới, có tiếng nói quan trọng và quyết định trong tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Với diện tích gần một triệu km2, số dân hơn 24 triệu người, ngoài mặt hàng chiến lược xuất khẩu là dầu mỏ, hầu như ngành công nghiệp tiêu dùng của Venezuela chưa phát triển, mọi hàng hóa đều nhập khẩu. Năm 2004, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 12 triệu USD, năm 2005 nâng lên 14 triệu USD, phần lớn là hàng Việt Nam xuất khẩu qua nước thứ 3. Do đó, khi qua thăm Việt Nam ngày 21-7-2006, Tổng thống H.Chavez đã cam kết tại diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Venezuela do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức: Sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thương mại hai nước lên một tầm cao mới.
Sự tình cờ ngẫu nhiên, là những thứ nước ông đang cần lại có ngay bên lề của triển lãm nhỏ này. Ðó là các sản phẩm điện chiếu sáng của Tập đoàn Kim Ðỉnh. Tổng thống Chavez nói: Venezuela đang rất cần những mặt hàng gia dụng, đặc biệt là với một đất nước quá rộng lớn, không thể rải hết dây điện để làm điện chiếu sáng, nên rất cần các trụ đèn chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời. Quay sang đại diện doanh nghiệp Việt Nam ông hỏi: "Vậy thì ai trong số các bạn sẽ là người đầu tiên sang tìm hiểu thị trường Venezuela?". Ông nói tiếp: "Các doanh nghiệp Việt Nam hễ sang đến Caracas cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ sẵn sàng mở cửa đón tiếp các bạn".
Thông qua Bộ Năng lượng Venezuela, Công ty Kim Ðỉnh đã tiếp cận với đối tác là Công ty Cadepê, Tập đoàn Ðiện lực Venezuela. Bản hợp đồng nhanh chóng được soạn thảo, trước mắt bạn cần triển khai ngay việc xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Boleva ở thủ đô Caracas phục vụ cuộc bầu cử Tổng thống vào đầu tháng 12-2006 được coi là Hợp đồng kinh tế đầu tiên giữa hai nước, Tổng thống H.Chavez rất quan tâm và theo dõi sự kiện Việt Nam sẽ cung cấp cho Venezuela một con đường "sáng" và dù bận nhiều công việc ông vẫn dành cho doanh nghiệp Việt Nam sự ưu ái: "Sẽ chứng kiến lễ ký và cho phép tiến hành lễ ký Hợp đồng ngay tại Dinh Tổng thống. Ðây được coi là một ngoại lệ ở Venezuela vì thường các hợp đồng chỉ được ký ở từng bộ, ngành.
Một ngoại lệ nữa là do lịch bố trí dự lễ của Tổng thống có lệch với chương trình công tác của Ðoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam tại Venezuela do Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải dẫn đầu, Tổng thống lại dành thêm một sự ưu ái nữa cho phía Việt Nam, câu chuyện là thế này: Theo kế hoạch thì ngày 5-10-2006, Ðoàn cấp cao Chính phủ ta phải rời Caracas đi công tác tiếp tại Cuba, bằng máy bay thương mại, nếu lễ ký diễn ra vào ngày 6-10 thì sẽ lỡ chuyến bay. Biết được chuyện này, Tổng thống Chavez đã giao cho Văn phòng Tổng thống lo một chuyến chuyên cơ chở Bộ trưởng Hoàng Trung Hải và các thành viên trong đoàn sang Cuba vào tối 6-10-2006. Sau khi chứng kiến lễ ký hợp đồng giữa doanh nghiệp Kim Ðỉnh và doanh nghiệp Cadepê.
Theo hợp đồng thì sau 20 ngày chế tạo, sản phẩm đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời sẽ được các chuyên gia của Bộ Năng lượng Venezuela kiểm định chất lượng sản phẩm. Chỉ 15 ngày sau lễ ký hợp đồng, Công ty Kim Ðỉnh đã báo cho bạn kết quả ban đầu. Thay bằng việc gửi hàng mẫu theo con đường chuyển phát nhanh, Chính phủ Venezuela cho một chuyến máy bay bay sang Hà Nội để nhận hai bộ đèn về để kiểm định ở Viện Kỹ thuật điện, thủ đô Caracas, ngày 25-10 giao hàng mẫu thì chỉ hai ngày sau phía bạn chấp nhận sản phẩm đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời của ta đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép. Bạn yêu cầu triển khai ngay hợp đồng và chỉ một tuần sau đó, 176 bộ cột và chóa đèn cao áp dùng pin năng lượng mặt trời đã hoàn thành. Thay bằng vận chuyển bằng tàu biển, bạn yêu cầu ta thuê máy bay của hãng chuyển phát nhanh DHL của Mỹ chở 40 tấn thiết bị điện sang thẳng Caracas để kịp lắp đặt, mọi chi phí do phía Venezuela thanh toán. Thế là, thay bằng chuyển bằng tàu biển 45 ngày, thì bằng máy bay chỉ một ngày sau là hàng của Công ty Kim Ðỉnh đã sang đến Venezuela. Ta cử bốn chuyên gia sang hướng dẫn kỹ thuật và cùng các kỹ sư, công nhân kỹ thuật của bạn lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ở đường Boleva, một con đường trung tâm của thủ đô Caracas. Sau gần một tháng xây lắp, 176 cây cột đèn điện đã mọc lên trên con đường có vị trí huyết mạch ở thủ đô Caracas đã bừng sáng dịp bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ 2006-2012. Trong ngày lễ khánh thành, Tổng thống Chavez đã chúc mừng công trình như là một hình mẫu mới về quan hệ giữa những người anh em: Việt Nam - Venezuela. Ông nói: Ðây là một dự án kỷ lục: "kỹ thuật tốt nhất thời gian thực hiện nhanh nhất".
Còn Bộ trưởng Dầu khí năng lượng Venezuela Rafael Ramirez: Ðèn đường phố Boleva dùng năng lượng mặt trời mở ra kỹ thuật mới trong sử dụng năng lượng cho Venezuela.
Sau khi kết thúc thắng lợi dự án lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, phía bạn đã đặt hàng Công ty Kim Ðỉnh một loạt hợp đồng để nhanh chóng triển khai tiếp. Ðiển hình là hơn 6.000 cột đèn chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời trị giá khoảng 80 triệu USD. Ngoài ra, là các dự án cung cấp máy biến thế, xe sửa chữa điện, đồ gia dụng, đồng hồ đo điện trị giá hàng trăm triệu USD.
Ðối với Công ty Kim Ðỉnh, đây là một khối lượng sản phẩm lớn mà muốn thực hiện được phải huy động sức lực, trí lực của cộng đồng doanh nghiệp, triển khai ngay các bước chuẩn bị như: Xúc tiến khai trương văn phòng đại diện tại Caracas, cũng trong dịp sang Venezuela khánh thành công trình đường điện chiếu sáng Boleva, Giám đốc Công ty Kim Ðỉnh Lê Trọng Ðỉnh đã đi các tỉnh của Venezuela để tìm hiểu tình hình, khảo sát thị trường. Theo giới thiệu của chính quyền Xan-hoa Quyn thuộc bang Carabobo cách thủ đô Caracas 200 km, Công ty Kim Ðỉnh sẽ mua lại một khu đất rộng 10 ha đã có cơ sở hạ tầng của một công ty của Anh để đầu tư xây dựng cụm công trình Việt Nam tại Venezuela. Theo ông Lê Trọng Ðỉnh, Công ty Kim Ðỉnh sẽ xây dựng tại đây năm nhà máy sản xuất: các thiết bị điện, xe máy, đồ điện gia đình và một nhà máy sản xuất mỳ ăn liền, cung cấp cho thị trường Venezuela. Từ đây có thể xuất hàng sang các nước Trung Mỹ khác, mà Venezuela đã cho những tín hiệu tốt lành.
Gặp chúng tôi ở Hà Nội nhân dịp về dự Hội nghị Ngoại giao năm 2006, Ðại sứ nước ta tại Venezuela Nguyễn Văn Tích khẳng định: Quan hệ chính trị giữa hai nước đã tốt đẹp thì quan hệ kinh tế cũng sẽ tốt đẹp. Trước hôm về Hà Nội, đại diện Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết: Ðể thúc đẩy các quan hệ kinh tế, Tổng thống H.Chavez quyết định thành lập quỹ thúc đẩy phát triển kinh tế giữa hai nước có tổng trị giá 200 triệu USD. Các dự án của Công ty Kim Ðỉnh sẽ nhận được sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ Venezuela.
Tại trụ sở của Tập đoàn Kim Ðỉnh (Công ty Kim Ðỉnh trước đây), Tổng giám đốc Lê Trọng Ðỉnh, Ðại sứ Nguyễn Văn Tích và ông Nguyễn Văn Hồng, cố vấn của Tập đoàn Kim Ðỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai ngay trong quý I năm 2007. Ðó là triển lãm hàng công nghiệp gia dụng đầu tiên của Việt Nam tại Venezuela vào tháng 3-2007. Triển khai xây dựng nhà máy sản xuất bóng đèn cao áp dùng năng lượng mặt trời. Ðể chạy đua với thời gian, Tổng giám đốc Lê Trọng Ðỉnh sẽ đi tìm hiểu, nhập khẩu dây chuyền sản xuất bóng đèn cao áp dùng năng lượng mặt trời. Theo Tổng giám đốc, chúng ta có thể chậm chân, nhưng chúng ta không để lỡ thời cơ.
Một tin vui nữa là, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được phía bạn mời tham gia dự án khai thác dầu khí ở Venezuela. Bạn cũng hứa sẽ giúp ta xây dựng nhà máy lọc dầu và nhờ ta làm trạm trung chuyển dầu cho cả khu vực Ðông - Nam Á và châu Á. Quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại giữa hai nước đang phát triển rất nhanh chóng, những doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam mà Tập đoàn Kim Ðỉnh là đơn vị đầu tiên đã vượt đại dương sang với đất nước Venezuela giàu có. Con tàu nhỏ Kim Ðỉnh đã vượt biển lớn thành công. Nói như Tổng thống Chavez: Ánh đèn Việt Nam đã rực sáng ở Venezuela.