Đây cũng là lần đầu tiên, Duyên Huyền hát trong một chương trình lớn, với một dàn nhạc giao hưởng và những nghệ sĩ nổi tiếng đến từ châu Âu.
Hai tác phẩm mà Duyên Huyền sẽ hát trong chương trình là “Unna donna a quindici anni” trích từ vở “Cosi Fan Tutte” của Mozart và “La Petenera” trích từ vở “La Marchenera” của nhà soạn nhạc Tây Ban Nha F. Monreno-Torroba.
Duyên Huyền cho biết, cô đã thể hiện khá thành công hai bài hát này cùng với Dàn nhạc giao hưởng Học viện Âm nhạc quốc gia trong một số chương trình biểu diễn trước đó. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, cô hát các tác phẩm này cùng Dàn nhạc Đông Bắc Đức. Cô cho biết, sẽ chỉ có hai ngày tập cùng dàn nhạc, vậy nên cũng khá lo lắng và hồi hộp.
Tuy nhiên, “đây là vinh dự và cũng là cơ hội hiếm hoi mà mọi ca sĩ thính phòng – opera đều mơ ước. Tôi tin mình đủ khả năng và bản lĩnh để hát trong đêm nhạc sang trọng và đầy ý nghĩa này” – Duyên Huyền cho biết.
Lý giải việc dù là một chương trình hoà nhạc tầm cỡ nhưng lại không chọn những ca sĩ đã thành danh, ông Đỗ Quang Quý, Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn (Cục nghệ thuật biểu diễn) – đơn vị phối hợp cùng Tập đoàn Toyota tổ chức chương trình hoà nhạc này cho biết, đây là chủ đích của Toyota Classics, nhằm hướng tới việc tạo cơ hội cho các tài năng opera trẻ của Việt Nam.
“Duyên Huyền là một ca sĩ giọng soprano khá xuất sắc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, và chúng tôi muốn tạo cơ hội cho cô ấy. Ngoài mục đích mang âm nhạc đỉnh cao đến công chúng Việt Nam, Toyota Classics cũng hướng tới việc phát hiện và hỗ trợ các tài năng trẻ”- ông Quý cho biết.
Duyên Huyền đã có được những thành công ban đầu như đoạt giải nhì trong cuộc thi hát thính phòng năm 2009, tham gia vở Cây sáo thần cùng Dàn nhạc Giao hưởng Học viện Âm nhạc quốc gia và nhiều chương trình hoà nhạc phạm vi nhỏ khác.
Ngoài hai tác phẩm do Duyên Huyền trình bày, Đêm nhạc cổ điển Toyota 2011 trình diễn những tác phẩm nổi tiếng thế giới được chuyển soạn mới. Đó là các tác phẩm Toccata và Gugue với phần đệm của J. S. Bach, Thế gới của Carmen-Habanera- Love Song- Live Fast, Die Young của G. Bizet, Vũ khúc Plovtsian của A. P. Borodin; một số tác phẩm mang đậm chất dân gian truyền thống như Vũ khúc Hungary số 1 và số 5 của Brahms, Bài ca Ấn Độ của Rimsky-Korsakov… Hầu hết các tác phẩm trình tấu trong chương trình đều do Pamela Tan Nicholson chuyển soạn, với những phần solo dành cho piano và violin đòi hỏi kỹ thuật cao với những ngón đàn kiệt xuất. Với tài năng của cặp song tấu Pamela Nicholson và Vasko Vasilev, nhạc trưởng chỉ huy Thomas Dorsch và Dàn nhạc Giao hưởng Đông Bắc Đức, Toyota Classics 2011 hứa hẹn sẽ là một chương trình ấn tượng với khán giả yêu nhạc cổ điển TP. Hồ Chí Minh.
Đây là lần thứ 14 đêm nhạc Cổ điển Toyota được tổ chức, đã có những dấu ấn trong đời sống âm nhạc, trong đó đáng kể nhất là việc ban tổ chức dành toàn bộ số tiền bán vé để hỗ trợ cho các tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam.
Bà Đặng Phan Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam cho biết, trong số những học sinh, sinh viên xuất sắc của năm trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp đã được nhận học bổng “Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam” có nhiều em đã giành được những giải thưởng danh giá trong các cuộc thi âm nhạc quốc tế và khu vực.