Hằng năm, ngân sách Nhà nước hỗ trợ người sản xuất lúa từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa nước. Hỗ trợ 100 nghìn đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. Như vậy, theo Bộ Tài chính, chỉ riêng trong ba năm (2011-2013), ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ người sản xuất lúa tổng số tiền là hơn 11 nghìn tỷ đồng...
Theo nhiều nhà quản lý, mức hỗ trợ trên đối với cả nước là rất lớn, song thực tế nhiều nông dân không tiếp cận được. Bởi vì, mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/ha lúa, tương đương 18.500 đồng/sào, trong khi mỗi gia đình nhận khoán chỉ vài sào ruộng. Vì vậy, nhiều hộ gia đình không mặn mà đi nhận hỗ trợ. Ðó là chưa kể các xã vùng núi, đường sá xa xôi, ruộng nhận khoán lại ít, việc người dân đi đến nơi nhận tiền là rất khó khăn, không kể nhiều hộ tính toán bị lỗ vì chi phí đi lại cao, nên sẽ không nhận khoản tiền này. Do đó, đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét lại cơ chế hỗ trợ, đồng thời cần điều tra làm rõ khoản hỗ trợ nói trên có đến tay người làm nông nghiệp hay không? Bên cạnh đó cũng cần khảo sát sâu rộng, đánh giá hiệu quả của các chính sách; chính sách nào không phù hợp thì cần sửa đổi ngay để người nông dân có điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhằm bảo đảm quyền lợi đích thực cho người nông dân.