Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Để là công bộc của dân

Đã gần nửa thế kỷ Bác Hồ muôn vàn kính yêu đi xa, nhưng hình ảnh của Người mãi khắc ghi trong tâm khảm bao thế hệ Việt Nam. Trong niềm vui Ngày Tết Độc lập, chúng ta lại tưởng nhớ công lao trời biển của Người đã trọn đời vì nước, vì dân. Nhớ về Người là nhớ về một danh nhân văn hóa thế giới, nhớ về vị lãnh tụ vĩ đại, thiên tài của dân tộc và cũng là người cha, người bác, người anh thân thương bình dị, sáng trong.

Người dân vào thăm nhà sàn Bác Hồ.
Người dân vào thăm nhà sàn Bác Hồ.

Trong suốt cuộc đời làm cách mạng, Bác Hồ luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và rèn luyện đạo đức của người cách mạng. Một lần nói chuyện tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Người căn dặn, dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, là rất quan trọng. Trong “Sửa đổi lối làm việc”, Người nhắc cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng mới không bị cám dỗ, gục ngã trước chủ nghĩa cá nhân. Trong cuộc sống hằng ngày, Người luôn là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng, (3-2-1969), Người viết bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, chứa đựng những lời tâm huyết dành cho cán bộ, đảng viên. Đó là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi, giữ vững lòng tin của quần chúng với Đảng.

Trong nhiều bài viết, Người cho rằng, Đảng ta không phải trên trời sa xuống. Nó ở trong xã hội mà ra. Vì vậy, tuy nói chung, thì đảng viên phần nhiều là những phần tử tốt, nhưng vẫn có một số chưa bỏ hết những thói xấu tự tư tự lợi, kiêu ngạo, xa hoa,... Vì thế, phải giáo dục cán bộ, đảng viên kiên quyết sửa chữa những thói xấu và làm cho mất hẳn các chứng bệnh đó. Hiểu được những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên do đâu mà mắc phải, Chủ tịch Hồ Chí Minh tỏ thái độ rất kiên quyết và triệt để, nhưng giàu lòng nhân ái. Người kiên trì giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên để họ có lòng bao dung, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

Gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, song cũng còn không ít hạn chế, khuyết điểm, làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng chỉ rõ, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, coi việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06 về Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mục đích là thông qua việc thực hiện các chỉ thị quan trọng này làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, xem việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị. Từ đó tạo sức lan tỏa trong cuộc sống, góp phần nhân lên cái đẹp, dẹp cái xấu. Nhiều tổ chức Đảng gắn thực hiện Chỉ thị số 03 với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tập trung khắc phục những hạn chế yếu kém do tự phê bình và phê bình chỉ ra. Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới là bước đầu. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống chưa được đẩy lùi; tình trạng tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân vẫn là vấn đề bức xúc.

Ngày nay trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng lại càng phải thực hiện tốt hơn nữa quan điểm lấy đạo đức làm gốc trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước những đòi hỏi cấp bách của xã hội và những yêu cầu bức xúc của nhân dân, việc tiếp tục kiên trì thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được coi trọng.

Toàn Đảng ta đang tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, một sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Hơn bao giờ hết, đây là dịp để đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị tự soi lại mình, nhất là trong việc học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ, thấy rõ những yếu kém để sửa chữa, khắc phục, để thật sự là công bộc của dân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh.


NGUYỄN VĂN CÔNG
Giám đốc Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Có thể bạn quan tâm