Những năm gần đây, tỉnh Phú Thọ xác định cây bưởi là một trong những sản phẩm nông sản chủ lực. Vì vậy, tỉnh đã tập trung đầu tư quy hoạch sản xuất, nhân rộng vườn cây, xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đặc sản này. Ba năm gần đây, diện tích bưởi canh tác đã tăng gấp hai lần từ 2.000 lên 4.000 ha, mang lại giá trị gần 500 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của ngành nông, lâm nghiệp vùng đất Tổ.
Từ năm 2006, bưởi Đoan Hùng được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận có chỉ dẫn địa lý và được bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, bưởi Đoan Hùng đã trở thành thương hiệu đặc sản với tên "Bưởi Đoan Hùng - Hương vị đất Tổ". Hai giống bưởi Sửu Chí Đám và bưởi Bằng Luân được Nhà nước bảo hộ vô thời hạn.
Năm 2015, cây bưởi Đoan Hùng tiếp tục được các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về nông nghiệp lựa chọn là một trong số 59 thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, được vinh danh "Thương hiệu vàng nông nghiệp năm 2015".
Cùng với việc xây dựng, khẳng định thương hiệu bản quyền, nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng cho bưởi Đoan Hùng, cuối năm 2018, lần đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội bưởi Đoan Hùng. Đây là dịp để người tiêu dùng cả nước biết đến nhiều hơn với bưởi Đoan Hùng, góp phần đưa một trong những sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của địa phương vươn xa, qua đó mở ra cơ hội giúp hàng trăm hộ dân trên quê hương đất Tổ mở rộng sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, tăng thêm thu nhập, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.