Dạy nghề cho phạm nhân ở trại Thanh Phong

ND - Trại giam Thanh Phong (Cục V26, Bộ Công an) hiện quản lý, giáo dục cải tạo hơn 3.000 phạm nhân  có mức án phạt tù từ 5 năm đến 20 năm. Cán bộ, chiến sĩ trại Thanh Phong  đã đoàn kết, gắn bó, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo hàng chục nghìn lượt phạm nhân, giúp họ trở thành người có ích cho xã hội và gia đình.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trại Thanh Phong đã vượt qua khó khăn gian khổ, cống hiến tuổi thanh xuân vì nhiệm vụ giáo dục, cảm hóa những người một thời lầm lỗi, khơi dậy những phần thiện trong mỗi phạm nhân, giúp họ nhận ra lỗi lầm, yên tâm học tập, lao động, cải tạo, sớm hoàn lương, trở về gia đình và xã hội.

Thượng tá Lê Văn Lưu, Giám thị Trại Thanh Phong, cho biết: Xác định rõ nhiệm vụ chính của đơn vị, Ban giám thị Trại đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, giúp từng phạm nhân nhận thức được lỗi lầm đã gây ra cho xã hội và thấy rõ chính sách nhân đạo của Ðảng, Nhà nước để tích cực lao động, cải tạo tiến bộ, sớm được hưởng chính sách khoan hồng.

Nét nổi bật của trại là chú trọng thực hiện nhiệm vụ tổ chức cho phạm nhân lao động sản xuất và dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân theo đúng hướng dẫn của Cục V26, Bộ Công an và Tổng cục Dạy nghề (Bộ LÐ-TB-XH). Ðây là một việc làm cần thiết, là nội dung giáo dục, cải tạo hết sức quan trọng đối với các phạm nhân,  thông qua dạy nghề để làm chuyển biến nhận thức cho các phạm nhân.

Khi phạm nhân mới đến trại được khám sức khỏe, lập hồ sơ, được học tập về chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành hình phạt. Căn cứ sức khỏe, lứa tuổi, trình độ văn hóa, quê quán và nơi về cư trú  khi hết hạn tù, trại bố trí cho phạm nhân lao động, học nghề thích hợp, để đến khi hết hạn tù trở về tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ tự kiếm sống bằng nghề đã học tại trại giam.

Trại tổ chức cho phạm nhân lao động, làm các nghề như: xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đá mỹ nghệ, sản  xuất đồ mộc dân dụng, sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản...

Trại kết hợp Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Nông Cống (Thanh Hóa) tổ chức dạy văn hóa cho hơn 2.000 phạm nhân; kết hợp Trường trung cấp kỹ thuật Nghề và Trung cấp Xây dựng của tỉnh Thanh Hóa tổ chức dạy nghề cho gần 1.000 phạm nhân với các nghề  cơ khí, gò, hàn, sửa chữa ô-tô, xe máy, mộc, đá mỹ nghệ, thợ xây dựng. Mỗi lớp được học từ 6 tháng đến một năm, theo chương trình chuẩn quốc gia về đào tạo nghề. Kết thúc mỗi khóa học có kiểm tra, cấp bằng nghề và chứng chỉ nghề 2/7 cho những phạm nhân đạt tiêu chuẩn.

Những phạm nhân học nghề cơ bản xong, được chia về các đội phạm nhân, làm hạt nhân cho việc tổ chức lao động sản xuất của trại, đồng thời những người này cùng với cán bộ quản giáo có trách nhiệm dạy lại cho những phạm nhân khác chưa biết nghề.

Trại hợp đồng một số công ty và một số nghệ nhân trực tiếp đến trại dạy một số  nghề cho phạm nhân  như: thêu ren, chạm khắc gỗ, chạm khắc đá mỹ nghệ, sản xuất sản phẩm bằng da và sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao... Với cách làm này, rất nhiều phạm nhân thi hành án ở trại có ý thức học nghề đều thông thạo một nghề nhất định.

Các nghề do trại phối hợp các trường và trung tâm dạy nghề tổ chức dạy cho phạm nhân, đều được phát huy làm ra của cải vật chất, cải thiện đời sống cho chính phạm nhân và góp phần xây dựng, sửa chữa nhà làm việc của cán bộ, chiến sĩ quản giáo, nhà ở của phạm nhân và các nơi sinh hoạt, vui chơi, giải trí, phòng đọc thư viện của phạm nhân...

Bằng sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và công sức lao động của phạm nhân, trại đã xây dựng 18 nhà tình nghĩa giúp các gia đình chính sách và lập sổ tiết kiệm cho 30 gia đình, với số tiền 500 triệu đồng...

Phạm nhân Hoàng Hà, quê ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa, bị phạt tù 14 năm về tội chứa chấp mại dâm, bộc bạch: Những ngày vào trại, được cán bộ quản giáo khuyên bảo chân tình, được học nghề cơ khí, em đã tiến bộ, nhận thức được tội lỗi mình đã gây ra cho xã hội, em đã biết hướng tới cái thiện, sống cho mình và gia đình bằng những việc làm thiết thực, luôn vượt định mức được giao. Em luôn coi cán bộ quản giáo như người anh trong gia đình, chia sẻ với em những buồn vui và hướng dẫn  em  từng ly từng tý về nghề nghiệp. Em hứa phấn đấu cải tạo tốt để sớm được hưởng sự khoan hồng của Ðảng, Nhà nước, được đặc xá tha tù trước thời hạn và  trở về với gia đình, xã hội, sống  bằng nghề đã học được trong trại.

Cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thanh Phong đã thực hiện hiệu quả  phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 60 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân, hoàn thành  nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân tiến bộ, trở thành người có ích cho xã hội. Hơn 2.000 người được trại làm thủ tục chấp hành xong hình phạt tù; gần 10 nghìn phạm nhân được xét giảm án và 1.828 phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn.

Có thể bạn quan tâm