Đẩy mạnh hợp tác với Thụy Sĩ, Malaysia và Campuchia

Sáng 22/2, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Thụy Sĩ, Đại sứ Malaysia và Đại sứ Campuchia trình Quốc thư.
0:00 / 0:00
0:00
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia Chea Kimtha. (Ảnh: TTXVN)
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia Chea Kimtha. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống hơn 50 năm qua với Thụy Sĩ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Thụy Sĩ đã trúng cử là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024.

Quyền Chủ tịch nước cảm ơn Thụy Sĩ đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các vai trò tại Liên hợp quốc và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, đa phương; hỗ trợ nhiều trang thiết bị y tế giúp Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao.

Quyền Chủ tịch nước cũng mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế; khuyến khích các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, tài chính-ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục-đào tạo.

Việt Nam đánh giá cao Thụy Sĩ là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại châu Âu (tổng vốn đầu tư FDI là 1,9 tỷ USD, đứng thứ 21/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu năm 2022 đạt khoảng 806 triệu USD).

Việt Nam mong muốn hợp tác với Thụy Sĩ trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thụy Sĩ tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam để đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng trưởng xanh, đào tạo nhân lực…

Quyền Chủ tịch nước cũng đề nghị Thụy Sĩ, với vai trò là một nước có tiếng nói quan trọng trong khối Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA), tiếp tục thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EFTA đạt kết quả thiết thực, phù hợp lợi ích hai bên trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dành thời gian tiếp, Đại sứ Thomas Gass tin tưởng quan hệ hai nước sẽ phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Đại sứ mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị, tiếp xúc cấp cao và tổ chức các chuyến thăm ngay trong năm nay. Cùng với đó, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong giáo dục, giao lưu nhân dân; hợp tác về thương mại trên cơ sở các thế mạnh hàng hóa của mỗi nước.

Với môi trường đầu tư thuận lợi của Việt Nam, Đại sứ cho biết sẽ thúc đẩy dòng vốn FDI của Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam mạnh mẽ hơn.

* Chúc mừng Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai nhận nhiệm vụ tại Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/3/1973-30/3/2023), Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng Đại sứ sẽ đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam–Malaysia.

Đẩy mạnh hợp tác với Thụy Sĩ, Malaysia và Campuchia ảnh 1

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai. (Ảnh: TTXVN)

Quyền Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hợp tác hai nước, nhất là kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt gần 15 tỷ USD, tăng hơn 17% so với năm 2021. Malaysia tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ 2 trong ASEAN tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 13 tỷ USD.

Hai bên cũng hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, du lịch, năng lượng, giao lưu nhân dân…

Đại sứ Tan Yang Thai bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam vào dịp đặc biệt, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, thiết thực.

Đại sứ cho biết, có nhiều người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Malaysia và nhiều người rất thành đạt, là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đề cập cộng đồng người Malaysia tại Việt Nam khá đông, Đại sứ mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, để giúp ngày càng nhiều người Malaysia sang Việt Nam du lịch, học tập, đầu tư.

Đại sứ bày tỏ quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thúc đẩy hợp tác hai nước thời gian tới.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tán thành với Đại sứ Malaysia việc thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp ngay trong năm nay, dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, để thúc đẩy các cơ chế hợp tác, cũng như trao đổi các biện pháp mới tăng cường quan hệ hai nước.

Quyền Chủ tịch nước mong muốn hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 18 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, giảm nhập siêu cho Việt Nam, sớm xây dựng được thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực Halal.

Trên cơ sở Thỏa thuận mới về hợp tác lao động được ký kết tháng 3/2022, Quyền Chủ tịch nước cũng đề nghị Malaysia tạo điều kiện, môi trường lao động an toàn và thuận lợi cho lao động Việt Nam tại Malaysia.

Cùng với đó, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác về du lịch, qua đó làm cầu nối thúc đẩy hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ hơn; tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh mạng và các lĩnh vực tiềm năng.

Quyền Chủ tịch nước đánh giá cao và đề nghị hai bên tiếp tục tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, như ASEAN, Liên hợp quốc. Malaysia tiếp tục phối hợp với Việt Nam và các nước ASEAN duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm và lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực.

* Chúc mừng bà Chea Kimtha được bổ nhiệm làm Đại sứ Campuchia tại Việt Nam và là nữ Đại sứ đầu tiên của Campuchia tại Việt Nam, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước, theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Quyền Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu to lớn mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua.

Đẩy mạnh hợp tác với Thụy Sĩ, Malaysia và Campuchia ảnh 2

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Vương quốc Campuchia Chea Kimtha. (Ảnh: TTXVN)

Quyền Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng thành công của cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V tháng 6/2022 sẽ là cơ sở vững chắc để Campuchia tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII tháng 7/2023, tiếp tục xây dựng Vương quốc Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh.

Quyền Chủ tịch nước cũng đánh giá cao và chúc mừng Campuchia đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

Trong năm 2022, Việt Nam và Campuchia đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra sôi động, nhiều thỏa thuận hợp tác giữa hai nước được ký kết, góp phần củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực; hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước cũng được tăng cường.

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và cùng là thành viên ASEAN, có truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, luôn kề vai, sát cánh bên nhau. Quyền Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia.

Trong thời gian tới Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị bà Đại sứ tiếp tục có những đóng góp tích cực, góp phần đưa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Đồng thời, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ, trong đó có Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính (tháng 11/2022); các cơ chế hợp tác giữa hai nước; các thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương, nhất là các địa phương giáp biên.

Quyền Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, cả kết nối cứng về hạ tầng cơ sở và kết nối mềm về thể chế, chính sách; tăng cường hợp tác về giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; tiếp tục tích cực phối hợp, hỗ trợ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì lợi ích của nhân dân hai nước và góp sức chung tay xây dựng ASEAN ngày càng phát triển.

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha trân trọng cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2022, hỗ trợ Campuchia đẩy lùi đại dịch Covid-19, nhất là trang thiết bị y tế.

Đại sứ cho biết sẽ không ngừng nỗ lực đóng góp vun đắp phát triển mối quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, các bộ, ngành; đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tuyên truyền để người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cũng như tiếp nối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.