Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động lớn mạnh

Trong hai ngày 15-16/10, Công đoàn tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 12 ra mắt đại hội.
Các đồng chí Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 12 ra mắt đại hội.

Dự và chỉ đạo đại hội, có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên; đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về dự đại hội có 247 đại biểu đại diện cho 30.972 đoàn viên công đoàn trong tỉnh.

Với tinh thần làm việc khách quan, trách nhiệm, đại biểu dự đại hội đã bầu 30 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động lớn mạnh ảnh 1

Đồng chí Tẩn Minh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên khóa 12.

Đồng chí Tẩn Minh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên khóa 12, nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 16/10/2023.

Biểu dương kết quả các cấp công đoàn trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Mùa A Sơn, đồng chí Phan Văn Anh đánh giá, các cấp công đoàn trong tỉnh Điện Biên đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện 5 chương trình trọng tâm, hoàn thành cơ bản 11/12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu được đại hội lần thứ 11 đề ra; góp phần đưa phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong tỉnh có bước phát triển mới.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động lớn mạnh ảnh 2

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã quan tâm giáo dục đoàn viên, người lao động, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Chủ động tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn kiến nghị về tiền lương, bảo hiểm xã hội tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, không chỉ góp phần bảo đảm chế độ, chính sách và quyền làm chủ của người lao động được thực hiện tốt; mà còn đóng góp quan trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, công tác do công đoàn phát động ngày càng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; phong trào “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ” có 66.716 lượt cán bộ, công nhân, viên chức, lao động được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lý luận chính trị…Thông qua các phong trào thi đua đã có 13.591 đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm được công nhận, ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động lớn mạnh ảnh 3

Đại biểu dự đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ 12.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả nổi bật. 5 năm qua, tỉnh đã thành lập được 44 công đoàn cơ sở, kết nạp được 2.434 đoàn viên; công đoàn các cấp đã giới thiệu 4.854 lượt đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng trong đó có 3.813 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng.

Đánh giá cao với các mục tiêu nghị quyết được đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 12 đề ra, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đề nghị, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 12 cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực thực hiện các khâu đột phá đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp, sát với từng địa bàn, cơ sở.

Đồng chí Mùa A Sơn mong muốn các cấp công đoàn trong tỉnh cần nỗ lực, khẳng định vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”... xứng đáng là lực lượng đi đầu trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng bộ tỉnh.