Đã gần năm năm kể từ khi thành dâu xứ Hàn, đây là lần đầu cô về thăm bố mẹ, quê hương. Ở Seoul, cô làm nội trợ và chăm sóc hai đứa con khi chồng cô đi giao hàng. Ngay khi sang Hàn Quốc, cô đã theo học một khóa tiếng Hàn và giờ đây hoàn toàn có thể làm chủ sinh hoạt hàng ngày của mình.
Cùng với 34 gia đình vợ Việt-chồng Hàn khác, gia đình Bình vui sướng tận hưởng những ngày xum họp ở quê ngoại, cho cháu gặp ông bà, rể gặp cha mẹ vợ, họ hàng nhà vợ…
Những cuộc gặp mặt cảm động có được là nhờ Chương trình Chắp cánh do Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc đã quyên góp tiền để đưa tổng cộng 35 gia đình vợ Việt-chồng Hàn với tổng số 124 người thăm quê nhà từ trong những ngày trung tuần tháng 9 vừa qua nhân dịp 20 năm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.
Lần trở lại này, 20 gia đình có quê ngoại ở khu vực miền Nam và 15 gia đình ở khu vực miền Bắc đã được đoàn tụ, đi thăm quan và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.
Nhằm tạo điều kiện để các cặp vợ chồng khác quốc tịch hiểu văn hóa của nhau và khắc phục hình ảnh không mấy tốt đẹp từ những trường hợp bạo hành gia đình, chương trình Chắp cánh do Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc thực hiện lựa chọn các gia đình đa văn hóa (chồng Hàn-vợ người nước ngoài) mà không có điều kiện kinh tế (để mua vé máy bay) và người vợ đã trên ba năm không về thăm quê hương để hỗ trợ tham gia chương trình.
Nhờ sự tài trợ của các tập đoàn, công ty như Bảo hiểm Nhân thọ Samsung, Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc, Innotek LG, …Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc từ năm 2007 đến nay đã đưa hàng chục gia đình như vậy về thăm quê hương, trong đó chủ yếu là gia đình các cô dâu Việt Nam, Philippines, Mông Cổ, Thái Lan.