Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ 1/4 Trung tâm bắt đầu khai thác 16 tuyến xe buýt có trợ giá đã trúng thầu và từ 1/5 khai thác 7 tuyến còn lại, tổng cộng là 23 tuyến nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách bằng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ở Trung tâm ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.
Những ngày qua, vỉa hè, lòng đường các tuyến phố: Bà Triệu, Tam Trinh, Trần Thái Tông, Duy Tân, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Lê Duẩn... xuất hiện tình trạng vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang, mặt đường bị xới tung để thi công.
Chất lượng trang thiết bị y tế trúng thầu không đúng với nhu cầu thực tế của cơ sở y tế, ảnh hưởng đến hiệu quả khám chữa bệnh là vấn đề xảy ra gần đây. Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, việc phân loại trang thiết bị y tế tương ứng với mức độ rủi ro, tránh tình trạng lập lờ là điều cần thiết.
Ngày 23/10, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh. Phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Đặng Phúc Lâm.
Các cơ sở y tế Hà Nội vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện xác định giá kế hoạch cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; xác định rõ mức hao phí trong quá trình tính giá dịch vụ theo yêu cầu và xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư với chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu giám sát, hướng dẫn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu và giải quyết Đơn kiến nghị của Liên danh nhà thầu Hoa Lư về gói thầu 5.10 thuộc dự án thành phần 3 (Cảng hàng không quốc tế Long Thành).
Ngày 18/8, Hội đồng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước tại thời điểm cuối tháng 7 giảm từ 5 đến 20 điểm cơ bản so cuối tháng 6. Theo đó, lãi suất trúng thầu phiên cuối cùng trong tháng 7 của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt là 1,8%; 2,4%; 2,6%; 2,75% và 3,1%.
Nhiều thiết bị y tế "đắp chiếu" tại Bệnh viện Bạch Mai đang được khởi động trở lại. Nhiều bệnh nhân trước đây phải chuyển đi nơi khác để chụp chiếu, giờ đã có thể khám chữa bệnh tại bệnh viện.
Bị can Huỳnh Văn Thêm bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi có quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Thêm.
Đánh giá cao việc Luật Đấu thầu (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội cho rằng, luật khi đi vào cuộc sống sẽ tạo nên một hành lang pháp lý an toàn, minh bạch, qua đó làm tốt việc huy động và xử lý những tồn tại lâu nay trong hoạt động đấu thầu.
Bộ Y tế đã quyết liệt tháo gỡ những "nút thắt" về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế góp phần khắc phục hiệu quả tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần làm rõ 2 nội dung của dự án Luật Đầu thầu là đấu thầu phải bảo đảm lợi ích tối đa của người được mời thầu và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng, công khai minh bạch.
Ngày 5/6, theo tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Trương Quý Sửu, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cũng góp ý hoàn thiện dự thảo Luật, trong đó có đề xuất liên quan giá gói thầu, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng để khắc phục vướng mắc trong đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế.
Ngày 20/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo lãnh đạo các bệnh viện, ngay khi được tháo gỡ những vướng mắc, bệnh viện đã đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất...
“Trước đây, hơn một nửa trong số 2.000 mặt hàng hóa chất vật tư tại Bệnh viện Bạch Mai chào hàng sau 2 lần chỉ có 30% đủ 3 báo giá. Nghị định 30 của Chính phủ đã tháo gỡ vướng mắc không cần “3 báo giá” cho các bệnh viện, người dân được hưởng lợi rất lớn. Chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào rà soát các trang thiết bị, thực hiện đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế”, PGS, TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.
Không cần phải có đủ "3 báo giá" khi xây dựng giá đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế; giải quyết được việc mua sắm hóa chất của máy đặt, máy mượn được bảo hiểm y tế thanh toán, phục vụ đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân... là những điểm mới được Nghị quyết 30/NQ-CP tháo gỡ.
Thực hiện Công điện hỏa tốc số 72/CĐ-TTg ngày 25/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục các giải pháp để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 544/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) chỉ đạo khẩn trương thực hiện các giải pháp triển khai Công điện số 72.
Sáng 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tiến hành phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 8 bị cáo về tội danh Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Sau gần 3 ngày đưa vụ án sai phạm trong đấu thầu thuốc xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vào năm 2014-2015 ra xét xử sơ thẩm về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, chiều 17/2, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án 16 bị cáo là nguyên lãnh đạo, cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Đắk Lắk.
Tại phiên tòa, các bị cáo có liên quan cũng được thẩm vấn, làm rõ quá trình Cựu chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn thành lập, chỉ đạo nhóm các công ty thuộc “hệ sinh thái” AIC để làm "quân xanh" và bày binh bố trận thông thầu, thâu tóm 16 gói thầu thiết bị y tế, gây thiệt hại hơn 150 tỷ đồng.