Đầu năm 2023, Ninh Bình chào đón hơn 250 nghìn lượt khách du lịch

NDO - Những ngày đầu năm 2023, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã đón 256.941 lượt khách trong nước và quốc tế (tăng 55 lần so với cùng kỳ), doanh thu ước đạt 380 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Những ngày đầu năm 2023, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã đón 256.941 lượt khách trong nước và quốc tế.
Những ngày đầu năm 2023, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã đón 256.941 lượt khách trong nước và quốc tế.

Kết quả trên đến từ nỗ lực kiểm soát chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cũng như sự chủ động vào cuộc của các doanh nghiệp, người lao động nhằm tạo sự an toàn, văn minh, thân thiện ở các điểm đến.

Một số điểm đến nổi bật nhất phải kể đến là Khu du lịch sinh thái Tràng An đón được 21.800 khách; Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính đón 18.250 khách; Vườn chim Thung Nham đón hơn 10.600 khách; khu du lịch Tam Cốc-Bích Động với 7.500 khách; Khu du lịch Hang Múa: 5.200 khách; Vườn Quốc gia Cúc Phương: 1.600 khách; Nhà thờ đá Phát Diệm: 3.250 khách...

Lượng khách tăng nhanh cũng khiến nhiều cơ sở lưu trú như: Khách sạn the Reed, Hoàng Sơn, Vedana, Emeralda, Tam Cốc Garden, Hidden Charm... đã hoạt động hết công suất.

Đây được coi là những tín hiệu tích cực, khẳng định Ninh Bình tiếp tục là một trong những điểm đến hàng đầu được du khách lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới.