Dấu hiệu phục hồi kinh tế Nam Phi

Mặc dù là nước chịu sự tác động mạnh của đại dịch Covid-19 ở khu vực, song nền kinh tế Nam Phi vẫn có những dấu hiệu khởi sắc. Chính phủ Nam Phi đã đưa ra các chương trình phục hồi kinh tế nhằm duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế hàng đầu ở châu lục.

Nhà máy sản xuất quần áo ở Kếp Tao, Nam Phi. Ảnh LSE BLOGS
Nhà máy sản xuất quần áo ở Kếp Tao, Nam Phi. Ảnh LSE BLOGS

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Nam Phi (StatSA), kinh tế nước này trong quý III - 2020 đã tăng trưởng trở lại sau khi giảm trong quý trước đó, do tác động của đại dịch. GDP của nền kinh tế lớn thứ hai châu Phi trong quý III - 2020 đã tăng 13,5% so mức giảm 16,6% của quý trước đó, chủ yếu nhờ việc nới lỏng các biện pháp hạn chế và phong tỏa. Ngành chế tạo, thương mại và khai khoáng là động lực lớn nhất giúp kinh tế Nam Phi tăng trưởng, với mức đóng góp tương ứng là 16,2; 14,6 và 11,8 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của nước này. Tuy nhiên, StatSA cho biết, mặc dù tăng trưởng trong quý III - 2020 song nền kinh tế vẫn giảm 5,8% so với cuối năm 2019.

Kinh tế Nam Phi đã rơi vào suy thoái, lần thứ hai trong vòng hai năm, trước khi chịu tác động của dịch bệnh và giảm khoảng 0,4% trong quý I - 2020 so với cùng quý năm 2019. Liên hợp quốc dự báo, các hoạt động kinh tế của Nam Phi sẽ mất khoảng 5 năm mới có thể trở lại như thời trước khi xảy ra đại dịch. Cũng do tác động của đại dịch, khoảng 42,7% doanh nghiệp nhỏ ở Nam Phi đã phải dừng hoạt động, tuy nhiên, nhờ các gói cứu trợ và nỗ lực phục hồi kinh tế của chính phủ, nhiều doanh nghiệp vẫn hy vọng sống sót qua đại dịch. Theo kết quả thăm dò, khoảng 76,7% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nam Phi vẫn thể hiện tinh thần lạc quan về khả năng tồn tại của doanh nghiệp trong năm 2021. Tuy nhiên, chỉ 32% trong số doanh nghiệp đó nhận định họ có thể tạo ra việc làm mới, một tín hiệu cảnh báo đáng lo ngại trong cuộc khủng hoảng thất nghiệp chưa từng có tại đất nước cầu vồng. Trong khi đó, bất chấp những khó khăn, Nam Phi đã khai trương hãng hàng không nội địa giá rẻ mang tên LIFT, sự kiện hiếm hoi trong bối cảnh ngành hàng không thế giới lao đao bởi đại dịch.

Kế hoạch tái thiết và phục hồi kinh tế của Chính phủ Nam Phi nhằm đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của nước này đạt khoảng 3% trong vòng 10 năm tới. Theo đó, chính phủ sẽ tập trung vào năm trọng tâm, bao gồm tạo việc làm thông qua các dự án đầu tư quy mô lớn; đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa; thúc đẩy tiến trình đổi mới kinh tế nhằm phát huy tối đa tiềm năng phát triển; tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng và nâng cao năng lực quản trị của các cơ quan chính phủ. Chính phủ sẽ đầu tư hơn sáu tỷ USD nhằm tạo ra khoảng 800 nghìn việc làm mới trong vòng ba năm tới. Trong số này, ngoài tập trung số việc làm mới vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, chính phủ sẽ dành khoảng 300 nghìn việc làm mới cho các sinh viên sư phạm và y khoa tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm. Chính phủ Nam Phi cũng sẽ tập trung vào việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu. 276 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, 50 dự án đầu tư trọng điểm và 27 dự án đầu tư đặc biệt đang được triển khai là những nhân tố sẽ góp phần kích thích phát triển tại quốc gia có nền kinh tế trị giá 300 tỷ USD này. Ủy ban Phục hồi kinh tế quốc gia Nam Phi đã được thành lập nhằm hiện thực hóa
kế hoạch.

Tại một hội nghị đầu tư quốc tế, hơn 50 tập đoàn kinh tế đã cam kết đầu tư khoảng bảy tỷ USD vào Nam Phi, bất chấp cuộc khủng hoảng dịch bệnh đang hoành hành. Với nỗ lực tập trung mọi nguồn lực, Chính phủ Nam Phi đang thúc đẩy hiệu quả quá trình phục hồi nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm