Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang thăm, tặng quà cho 10 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang phối hợp cảnh sát biển siết chặt quản lý chống khai thác IUU

Chiều 21/3, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với Vùng Cảnh sát biển 4 nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên biển, các hoạt động thực thi pháp luật, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trên vùng biển Kiên Giang.
Truyện ngắn: Chuyện đảo xa

Truyện ngắn: Chuyện đảo xa

Chiếc bật lửa đỏ, có khắc tên ở giữa nằm ngang trên bao thuốc lá vỏ vàng im lặng, không xê dịch. Cốc chén uống trà in hình hoa hồng nửa tháng nay chưa một lần được nóng. Chiếc ghế bố vẫn ngồi nhìn ra biển mỗi buổi chiều khi đi làm về vẫn còn rơi lại hình bóng thường nhật. Hai mẹ con thường giật mình khi nhìn vào khoảng trống ấy. Có lúc tưởng bố vẫn ở ngay trước mặt mà hóa ra không phải. Thói quen đánh lừa hai mẹ con chỉ vì quá lo lắng, nhớ nhung.Tác giả: Đinh PhươngGiọng đọc: Lâm NgạnLời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài NamMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 21p50g
Du khách hào hứng tham gia những trò chơi tập thể trên bãi biển. (Ảnh: HUỆ VŨ)

Khai thác tiềm lực du lịch biển, đảo

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định du lịch biển, đảo là một trong bốn dòng sản phẩm du lịch chủ đạo của nước ta cần được ưu tiên phát triển. Trên thực tế, đây cũng là “thỏi nam châm” thu hút tới 70% tổng lượng khách du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, để khai thác, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm lực dồi dào của du lịch biển, đảo, vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết.
Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với các hoạt động hướng về biên giới tại tỉnh Đắk Nông.

Nhiều hoạt động ý nghĩa từ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Trải qua gần 14 năm hoạt động, Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo với nhiều công trình thiết thực, ý nghĩa, gắn với đời sống, sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ tại các vùng biên giới, biển, đảo.
Quang cảnh hội nghị.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực

Ngày 30/12, tại tỉnh Ninh Thuận, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh: Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước và Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2022 và ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện năm 2023.
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông cắt băng khai mạc Triển lãm.

Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Ngày 16/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông tổ chức Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông.
Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân với biển, đảo

Tọa đàm “Việt Nam - Đất nước nhìn từ biển” được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của công chúng đối với các vấn đề lịch sử, pháp lý về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) nói chung và pháp luật biển, đảo Việt Nam nói riêng cũng như tuyên truyền sâu rộng về công tác bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trên biển.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội thảo.

Nhiều thành tựu to lớn trong 30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo

Sáng 10/12, tại thành phố Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Hội thảo khoa học “30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo”.