NDĐT - Sáng 22-10, tại Hà Nội Văn phòng Thường trực phòng, chống ma túy (Bộ Công an), tổ chức hội thảo đánh giá, phân loại tiền chất có nguy cơ cao, với sự tham dự của một số cơ quan liên quan.
Thời gian gần đây, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, trong các khách sạn, nhà hàng, vũ trường, quán bar - karaoke, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp MDMA (thuốc lắc) gây ảo giác, tăng nhanh trong giới trẻ. Qua giám định cho thấy, đã xuất hiện loại ma túy tổng hợp gồm nhiều thành phần khác nhau như: MDMA, MDA, methamphetamine, Paracetamol, Cafein, Ketamin... Đây có thể coi là là nguồn gốc của nhiều tai họa, phát sinh các loại tội phạm.
Chỉ tính riêng năm 2007, trên cả nước, đã điều tra bắt giữ 10.044 vụ buôn bán và sử dụng mà túy, thu 160 kg heroin, 63 kg thuốc phiện, 29.679 viên và 666 gam ma túy tổng hợp. Sáu tháng đầu năm nay, cả nước có hơn 300 công ty, đơn vị tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất phục vụ dân sinh, trong đó số lượng tiền chất được cấp phép là 1.963.141 tấn và 2.442.470 lít, so với sáu tháng đầu năm 2007 tăng 12%, trong đó, một số loại tiền chất bọn tội phạm chỉ cần một lượng nhỏ đã có thể sản xuất ra một lượng rất lớn ma túy và đã xuất hiện tình trạng chế biến, pha trộn, dập lại viên ma túy tổng hợp.
Do việc một số tiền chất được sử dụng công khai, hợp pháp, cho nên nên đòi hỏi phải có cơ chế quản lý thích hợp, nhất là những tiền chất có có nguy cơ thất thoát cao. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhấn mạnh việc bộ, ngành nào sẽ quản lý mười tiền chất còn lại hiện nay; phân loại, đánh giá tiền chất như thế nào; những căn cứ để đánh giá phân loại tiền chất có nguy cơ cao; định hướng giải pháp kiểm soát tiền chất nguy cơ cao; áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát...
Thực hiện tốt việc này, sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự thất thoát tiền chất vào sản xuất trái phép chất ma túy, đồng thời vẫn bảo đảm được môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.