Dàn xếp tỷ số đã có cách đây hơn...100 năm!

Nếu như nghi án dàn xếp tỷ số mới nhất trong làng bóng Italy (liên quan đến bốn đội ở Serie A là Chievo, Lecce, Siena, Reggina) trở thành sự thật thì đấy cũng chẳng phải chuyện lạ. Ngay cả người hùng Paolo Rossi của bóng đá Italy cũng từng tham gia dàn xếp tỷ số (mùa bóng 1979-80). Vụ ấy (AC Milan dàn xếp để thắng Lazio 2- 1 , sau đó lộ thêm nhiều trận khác khi cảnh sát mở rộng điều tra), giới bóng đá Italy xử khá nặng những kẻ liên quan. Mười cầu thủ bị treo giò 3 năm (Rossi sau đó được giảm còn 2 năm, vừa kịp để anh tham dự và đăng quang ở World Cup l982). AC Milan bị giáng xuống Serie B. Chủ tịch Felice Columbo (Milan), thủ môn Ricky Albertosi (Milan), thủ môn Massimo Cacciatori (Lazio) bị cấm tham gia hoạt động bóng đá vĩnh viễn. Lazio bị phạt tiền...

Scandal dàn xếp tỷ số tai tiếng nhất trong làng bóng châu Âu có lẽ là vụ bê bối của Olympic Marseille ở Pháp năm 1993, Marseille mua chuộc vài cầu thủ Valenciennes (VA-OM) để thắng 1-0, đoạt chức VĐQG lần thứ 5 liên tiếp và yên tâm chuẩn bị cho trận chung kết Champions' League (Marseille thắng AC Milan l-0). Chủ tịch Bernard Tapie của Marseille phải vào tù sau khi vụ việc đổ bể. Sau đó, Marseille vỡ nợ, rớt hạng vì hàng loạt hậu quả theo "hiệu ứng domino".

Sau này, khi đã sang Anh dẫn dắt Arsenal, Arsene Wenger và các HLV phó của ông tiết lộ: trong thời gian dẫn dắt Monaco, họ đã phát hiện ít nhất 1 vụ bán độ (cầu thủ Monaco bị Marseille mua chuộc) và nghi ngờ nhiều vụ khác, từ rất lâu trước khi vụ VA-OM được đưa ra ánh sáng. Nghĩa là Marseille đã dùng chiến lược "mua độ" suốt cả thời gian dài.

Chuyện bán độ đã xuất hiện tại Anh cách nay hơn 100 năm: thủ môn Jack Hillman của Bumley bị treo giò năm 1900. Hơn chục năm sau, có chín cầu thủ bị treo giò khi Manchester United dàn xếp để thắng Liverpool 2-0. Cầu thủ Enoch West của M.U bị treo giò vĩnh viễn (mãi đến khi 62 tuổi, ông mới được LĐBĐ Anh... ân xá). Trong những năm 60, cựu cầu thủ Jilmy Gauld của Everton viết báo để nói về tình trạng dàn xếp tỷ số trong bóng đá Anh. Gauld biết nhiều vì chính ông là người trong cuộc. Từ các bài báo ấy, cảnh sát Anh điều tra 60 cầu thủ với kết quả: 33 người ra tòa, 10 người vào tù (có cả Gauld)!

Bóng đá châu Âu dù có nghiêm khắc với nạn dàn xếp tỷ số cũng không dễ vượt qua vấn đề nan giải trong lĩnh vực này: "chứng cứ đâu”! Dù có đầy đủ băng hình ghi cảnh Bruce Grobbelaar (Liverpool) nhận tiền và có đủ cơ sở để cảnh sát đưa Grobbelaar cùng Hanh Segers và John Fashanu  (Wimbledon) ra tòa, scandal bán độ ầm ĩ tại Anh năm 1995 cuối cùng cũng đã chìm xuồng vì không đủ chứng cớ.

Có thể bạn quan tâm