Đan Mạch hoạt động văn phòng phát triển dự án điện gió ngoài khơi

NDO - Xuất phát từ nhu cầu mở rộng đội ngũ nhân sự quản lý xây dựng và vận hành các dự án điện gió ngoài khơi ngày càng phát triển tại Việt Nam, Công ty Copenhagen Offshore Partners (COP) về phát triển dự án, quản lý xây dựng và vận hành các dự án điện gió ngoài khơi trên toàn cầu đã chính thức đưa văn phòng tại Hà Nội vào hoạt động.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty Copenhagen Offshore Partners (COP) đã chính thức đưa văn phòng tại Hà Nội vào hoạt động.
Công ty Copenhagen Offshore Partners (COP) đã chính thức đưa văn phòng tại Hà Nội vào hoạt động.

COP là đơn vị quản lý tất cả dự án điện gió ngoài khơi trên toàn thế giới của Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Tập đoàn CIP đặt trụ sở chính tại Đan Mạch và hiện có các văn phòng tại Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Việt Nam. Vào ngày 31/10 vừa qua, COP và CIP đã chính thức khai trương văn phòng và có vinh dự lớn được Thái tử Đan Mạch Frederik và các vị đại diện của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tham dự và chứng kiến.

Copenhagen Offshore Partners đặt văn phòng mới tại tòa nhà Pacific Place nằm trên đường Lý Thường Kiệt, trung tâm quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), nơi được xem là mang tính biểu tượng của thủ đô. Cơ sở vật chất của văn phòng đủ đáp ứng cho hơn 35 nhân viên cùng nhiều phòng họp, phòng chức năng và các không gian chung.

Tại Việt Nam, Tập đoàn CIP và COP là những đơn vị phát triển chính của dự án điện gió ngoài khơi La Gàn công suất 3.5GW tại tỉnh Bình Thuận. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 10,5 tỷ USD, đóng góp hơn 4,4 tỷ USD/năm vào nền kinh tế Việt Nam trong suốt dòng đời dự án. Dự án La Gàn cũng hy vọng trở thành dự án điện gió ngoài khơi công suất lớn đầu tiên tại Việt Nam. Ngoài ra, CIP và COP còn đang phát triển thêm các dự án điện gió ngoài khơi với công suất nhiều Gigawat ở các tỉnh, thành phố khác tại Việt Nam.

Ông Nicolai Prytz, đại diện Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi thấy COP và CIP đang dần đẩy mạnh sự hiện diện, thể hiện rõ sự cam kết mạnh mẽ của họ tại thị trường Việt Nam. Điện gió ngoài khơi đang là một lĩnh vực đầy tiềm năng và có khả năng cung cấp đủ năng lượng xanh không chỉ để hỗ trợ tăng trưởng mà còn giúp Việt Nam trở thành nước xuất khẩu ròng năng lượng sạch. Tất cả chúng tôi đều mong muốn có những khung pháp lý cần thiết để mở đường cho các nhà đầu tư và nhà phát triển hàng đầu như COP và CIP tiến xa hơn nữa với các dự án của họ”.

Ông Stuart Livesey, Giám đốc Quốc gia của COP tại Việt Nam, kiêm CEO Công ty cổ phần Phát triển dự án điện gió La Gàn chia sẻ: “Đội ngũ của chúng tôi không ngừng phát triển, thu hút nhiều nhân sự năng lực chuyên môn cao trong nước để cùng đạt được những mục tiêu lớn và hỗ trợ nhiều công việc ngày càng mở rộng của công ty tại Việt Nam. Đồng thời, thể hiện cam kết ngày càng mạnh mẽ của chúng tôi trong việc hỗ trợ Việt Nam trong hành trình phát triển điện gió ngoài khơi lâu dài”.

Sớm nhận thấy tiềm năng của điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, CIP và COP đã bắt đầu đầu tư vào thị trường Việt Nam từ năm 2019 và đang dần khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong ngành điện gió ngoài khơi còn rất mới mẻ tại Việt Nam. COP thành lập văn phòng và công ty đầu tiên tại Việt Nam chỉ với 3 thành viên chủ chốt, hiện đã tăng lên 16 nhân viên và sẽ tiếp tục phát triển đội ngũ nhân sự để hỗ trợ cho những bước tiến mới tại Việt Nam. Văn phòng mới sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp cơ sở vật chất và nền tảng tốt nhất cho nhân viên của COP làm việc, đồng thời thể hiện tầm nhìn cũng như cam kết mạnh mẽ của COP để đóng góp vào sự phát triển của ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

CIP là nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới về điện gió ngoài khơi và đã huy động được hơn 19 tỷ USD cho các quỹ chuyên đầu tư về năng lượng tái tạo, gần đây nhất là quỹ Chuyển dịch năng lượng CI I (CI Energy Transition Fund I) - quỹ năng lượng tái tạo chuyên đầu tư vào hydrogen xanh lớn nhất thế giới cho đến nay. Ngoài ra, CIP đang quản lý một quỹ đặc biệt hướng tới các nền kinh tế mới, đang phát triển nhanh chóng và tập trung mạnh mẽ vào Việt Nam.

Bằng cách thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, sử dụng công nghệ điện gió tiên tiến nhất, mục tiêu của CIP và COP đều hướng đến sự đảm bảo nhu cầu năng lượng lâu dài của Việt Nam và hỗ trợ sự phát triển bền vững cho ngành công nghiệp trong nước.