Điện gió ngoài khơi, tiềm năng & thách thức

LTS – Phát triển năng lượng tái tạo là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ Việt Nam, trong đó điện gió ngoài khơi được xác định là giải pháp đột phá trong chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà máy điện gió Đông Hải 1 tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với quy mô 25 trụ turbine, công suất 4MW/trụ, được khánh thành đầu năm 2022. Ảnh: TRUNG NAM
Nhà máy điện gió Đông Hải 1 tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với quy mô 25 trụ turbine, công suất 4MW/trụ, được khánh thành đầu năm 2022. Ảnh: TRUNG NAM

Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) được Bộ Công thương trình Chính phủ phê duyệt, đặt mục tiêu sẽ đạt khoảng 7GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030. Đối với một quốc gia có tiềm năng lớn để phát triển điện gió ngoài khơi, mục tiêu này không quá khó. Thách thức chính là việc còn thiếu những giải pháp mang tính đột phá.

- Điện gió muốn vươn khơi phải có đột phá

- Thúc đẩy nguồn lực xã hội cho lĩnh vực mới

- "Trông" chính sách… "bỏ" vốn

- Bạc Liêu trên hành trình thực hiện xanh hóa

- Bài học hóa giải xung đột từ Đan Mạch

Tổ chức chuyên đề: LƯU HƯƠNG GIANG và TRẦN TRUNG HIẾU