[Video] Phản ứng của Iran khi các nước thúc đẩy nối lại đối thoại với Mỹ
Iran từ chối nối lại đàm phán với Mỹ bất chấp các nỗ lực ngoại giao của Oman, Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, giữ lập trường cứng rắn trong bối cảnh xung đột leo thang.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#đàm phán
Có 279 kết quả
Iran từ chối nối lại đàm phán với Mỹ bất chấp các nỗ lực ngoại giao của Oman, Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, giữ lập trường cứng rắn trong bối cảnh xung đột leo thang.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran hiện không tìm kiếm ngừng bắn và cũng chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục leo thang.
Hội đồng Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNCPGA) ra tuyên bố, kêu gọi các bên liên quan trong chiến sự tại Trung Đông lập tức giảm leo thang xung đột, chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời quay lại bàn đàm phán với sự bảo trợ của Liên hợp quốc.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 2/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận một số vấn đề then chốt đang được thảo luận giữa các bên, song cho biết sẽ không công khai nội dung chi tiết các cuộc đàm phán về Ukraine.
Nga được cho là có thể chấm dứt đàm phán hòa bình nếu Ukraine không chấp nhận điều kiện rút quân khỏi Donbas.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 1/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ, tham gia các nỗ lực nhằm định hình “một tương lai mới” trên bán đảo Triều Tiên.
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Geneva kết thúc mà chưa đạt được thỏa thuận, dù hai bên ghi nhận một số tiến triển.
Nhiều quốc gia cho phép nhân viên không thiết yếu và thân nhân rời Israel và Iran trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng tại khu vực.
Sáu chiếc F-22 đã cất cánh từ Mỹ vào đầu ngày 25/2 (giờ địa phương), hội quân với các máy bay tiếp dầu đi kèm và hiện đang trên đường tới căn cứ không quân Royal Air Force Lakenheath ở Anh.
Ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để ngỏ khả năng sớm gặp ba bên với Nga và Mỹ.
Theo hãng tin Yonhap, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, nhà lãnh đạo Brazil và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược.
Ngoại trưởng Oman xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26/2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận.
Kiev hiện đã sẵn sàng cho cuộc gặp cấp lãnh đạo của 3 bên, vì sự kiện này có thể giúp vượt qua những khác biệt không thể giải quyết được ở cấp đàm phán kỹ thuật.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/2 tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc tấn công quân sự “hạn chế” nhằm vào Iran, trong bối cảnh hai nước vẫn đang duy trì các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tối 20/2 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974.
Nga và Ukraine vừa kết thúc vòng đàm phán thứ 3 kể từ tháng 1 vừa qua. Cuộc thương lượng diễn ra dưới sự trung gian của Mỹ, được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ.
Ngày 18/2, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran, kêu gọi Tehran “khôn ngoan” trong việc đạt được thỏa thuận đàm phán về chương trình hạt nhân. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và gần đây hai bên đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva sẽ tập trung vào giám sát lệnh ngừng bắn và các đảm bảo an ninh dài hạn.
Mỹ và Iran được cho là đang thể hiện sự linh hoạt hơn trong tiến trình đàm phán hạt nhân, song triển vọng thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào việc kiểm soát căng thẳng khu vực.
Bất chấp các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp với Iran tại Oman, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép cả về kinh tế lẫn quân sự đối với Tehran.
Trong bối cảnh vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran vừa kết thúc ngày 6/2 tại thủ đô Muscat của Oman, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới và ký sắc lệnh đe dọa áp thêm thuế đối với các quốc gia giao thương với Tehran.
Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đã diễn ra trong hai ngày 4 và 5/2, tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Mỹ và Iran ngày 6/2 chính thức khởi động vòng đàm phán hạt nhân tại Oman, trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng và nguy cơ xung đột vẫn hiện hữu.
Ngày 5/2, người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric bày tỏ kỳ vọng vào kết quả tích cực của các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Nga và Mỹ về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới sau khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) hết hạn.
Ngày 5/2, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các bên tham gia Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) không còn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ của thỏa thuận và được tự do quyết định các bước đi tiếp theo.
Mỹ và Iran dự kiến tiến hành đàm phán hạt nhân tại Oman trong bối cảnh căng thẳng quân sự và ngoại giao tại Trung Đông gia tăng.
“Chảo lửa” Trung Đông sục sôi trở lại sau hàng loạt lời đe dọa cùng các động thái gia tăng sức ép quân sự của Mỹ và Iran.
Truyền thông quốc tế đưa tin, Ukraine thông báo ngày 29/1 tiếp nhận từ Nga 1.000 thi thể mà phía Moskva khẳng định là các quân nhân Ukraine thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.
Ngoại trưởng Đan Mạch mô tả bầu không khí đàm phán với Mỹ “tích cực” và “mang tính xây dựng,” đồng thời nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng nhằm đưa mối quan hệ trở lại quỹ đạo sau những căng thẳng.