Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri Thanh Hóa

NDO - Ngày 28/9, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XV tiếp xúc cử tri các huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, cử tri các địa phương kiến nghị nhà nước điều chỉnh tăng mức bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp; thực thi các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển; nâng cấp Cảng cá Hòa Lộc, xem xét giảm giá dịch vụ môi trường đối với nghề khai thác, chế biến hải sản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu.

Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; cần điều chỉnh chức danh Văn phòng thống kê ở xã, thị trấn; nâng cấp tuyến đê tả sông Lèn đoạn qua xã Nga Thạch; nghiên cứu, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 524, hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 10.

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri Thanh Hóa ảnh 1

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trao đổi với cử tri huyện Nga Sơn.

Đại diện tỉnh Thanh Hóa báo cáo khái quát một số kết quả nổi bật mà Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại tướng Lương Cường thông tin tới cử tri tình hình thế giới, khu vực; trao đổi một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, những vấn đề đang được nhân dân quan tâm và khẳng định việc kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 là cơ sở, nền tảng quan trọng để nước ta đẩy mạnh mở cửa kinh tế, đưa cuộc sống của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo Đại tướng Lương Cường, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát đã thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, đời sống người dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các vấn đề mới phát sinh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Hậu Lộc, Nga Sơn nói riêng cần luôn đoàn kết, chung tay thúc đẩy kinh tế-xã hội phục hồi nhanh chóng, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Lắng nghe những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực của cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 2, Đại tướng Lương Cường tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.