Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Bình

NDO - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, ngày 28/9, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Xương và Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri tỉnh Thái Bình.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri tỉnh Thái Bình.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm ở địa phương, đang gây bức xúc cho nhân dân cần giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Kiến Xương và Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cử tri đã đến dự đông đủ và phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tiếp thu, ghi nhận tất cả các tâm tư, nguyện vọng của cử tri 2 huyện; đồng thời cho biết, những vấn đề kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, của huyện thì địa phương phải xử lý, giải quyết thấu đáo cho cử tri. Những vấn đề thuộc về thẩm quyền của Quốc hội, của các bộ, ban, ngành sẽ lĩnh hội và trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Trả lời ý kiến cử tri về việc thực hiện chế độ chính sách cho người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Chế độ, chính sách của Nhà nước đã có quy định rõ, bảo đảm công bằng, người nhiễm chất độc hóa học phải có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định mới được hưởng chế độ hỗ trợ của nhà nước.

Thái Bình là một trong những tỉnh có đóng góp sức người, sức của rất lớn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian qua, địa phương đã quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận ý kiến của cử tri huyện Tiền Hải kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai. Đây là vấn đề rất lớn, có tác động và ảnh hưởng bao trùm đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và nhân dân. Vì vậy, riêng bộ luật này sẽ được Quốc hội tiến hành sửa đổi trong 3 kỳ họp, đặc biệt sẽ lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.