Đại tướng Lương Cường chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về công tác chuẩn bị, tổ chức đón Tết Nguyên đán

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về công tác chuẩn bị, tổ chức đón Tết Nguyên đán và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2 năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Phiên họp của Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về công tác chuẩn bị, tổ chức đón Tết Nguyên đán. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Phiên họp của Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về công tác chuẩn bị, tổ chức đón Tết Nguyên đán. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động làm tốt công tác bảo đảm các tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội đón Tết theo quy định, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết; rà soát nắm chắc các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đối tượng chính sách để có hình thức quan tâm, hỗ trợ kịp thời, chu đáo.

Đồng chí lưu ý, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, tiếp tục tập trung lãnh đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; làm tốt công tác bảo đảm các phương án, trang bị, vũ khí con người cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; kiểm tra chặt chẽ công tác phòng, chống cháy nổ; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an toàn tuyệt đối trong các nhiệm vụ; coi trọng công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội; quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ.

* Ngày 13/1, đồng chí NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà 400 gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và trao nhà tình nghĩa tại các huyện: Tân Phú Đông và Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; mỗi phần quà trị giá 200 nghìn đồng và một triệu đồng tiền mặt; nguồn được trích từ Quỹ vì người nghèo Trung ương. Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao bốn căn nhà tình nghĩa tặng bốn gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tân Phú Đông, mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng.

* Chiều 13/1, tại Di tích Khu ủy V (thuộc xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam), đồng chí BÙI THỊ MINH HOÀI, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà các hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số của các xã: Sông Trà, Phước Gia, Phước Trà (huyện Hiệp Đức) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chúc người dân đón Tết ấm áp, an vui, nỗ lực nhiều hơn để sang năm có cuộc sống sung túc, khấm khá hơn. Dịp này, Đoàn công tác Trung ương đã trao 100 suất quà tặng các gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Sáng cùng ngày, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đến thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Panko (thuộc xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ), trao 100 suất quà tặng đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà gồm một triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm...

* Ngày 13/1, Phó Chủ tịch nước VÕ THỊ ÁNH XUÂN cùng Đoàn công tác trao quà Tết tặng 200 gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo và 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hậu Giang. Đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang năm mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc và gặt hái nhiều thắng lợi mới; đề nghị Hậu Giang tiếp tục tập trung tháo gỡ hai “điểm nghẽn” của tỉnh là hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực.

Trước đó, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, trao quà tặng 100 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh; thăm, chúc Tết, trao quà tặng thương binh Nguyễn Thị Kết, ở khu vực 3, phường 1 và ông Nguyễn Văn Tài là cha liệt sĩ ở khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh.

Chiều cùng ngày, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.