Đại tướng Lương Cường trao quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Trà Vinh

NDO - Chiều 10/1, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động khó khăn tỉnh Trà Vinh.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh nhận quà Tết của Bộ Quốc phòng.
Đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh nhận quà Tết của Bộ Quốc phòng.

Tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cùng Đại tướng Lương Cường trực tiếp trao quà Tết Quý Mão 2023 cho các đơn vị, 30/500 gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động khó khăn.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cũng đã thông tin với Đại tướng Lương Cường về tình hình triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng tỉnh Trà Vinh năm 2022.

Đại tướng Lương Cường bày tỏ sự phấn khởi đối với các thành tựu về kinh tế-xã hội của tỉnh Trà Vinh đạt được, góp phần đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước. Đại tướng Lương Cường cũng thông tin, kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt tốc độ tăng trưởng 8,02%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Đại tướng Lương Cường trao quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Trà Vinh ảnh 1

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Trà Vinh.

Trà Vinh có lợi thế về vị trí địa lý, đó là án ngữ cửa ngõ ra biển của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; với nhiều công trình giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai. Tới đây, tỉnh cần phát huy tốt tiềm năng giao thông vận tải đường thủy trên hai tuyến sông Tiền, sông Hậu, vận tải đường biển.

Đại tướng Lương Cường đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Trà Vinh, tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; chú trọng phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo đời sống hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, Đại tướng Lương Cường chúc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Trà Vinh đón Tết Quý Mão 2023 vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm.