Đài Truyền hình Việt Nam làm việc với tỉnh Hòa Bình

NDO - Ngày 28/2, đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam do đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hòa Bình về công tác tuyên truyền và Dự án tổ hợp phim trường tại huyện Lương Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tại buổi làm việc.
Các đại biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã thông tin tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hòa Bình trong thời gian vừa qua và những đột phá chiến lược trong thời gian tới.

Đồng thời, nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng để tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Hòa Bình với người dân cả nước. Đặc biệt, dự án phim trường của Đài Truyền hình Việt Nam khi triển khai đầu tư xong tại huyện Lương Sơn, hy vọng sẽ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới.

Trong hợp tác truyền thông, năm 2022 và 2023 Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện 63 chương trình tuyên truyền về tỉnh Hòa Bình trên các kênh truyền thông của Đài Truyền hình Việt Nam: Bản tin thời sự, Chuyển động 24h, Nông nghiệp mới, Tài chính kinh doanh. Đặc biệt, nhiều phim, phóng sự hấp dẫn quảng bá về hình ảnh tỉnh Hòa Bình…

Đài Truyền hình Việt Nam đang thực hiện các thủ tục để triển khai Dự án phim trường có quy mô diện tích khoảng 95,6ha tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn.

Dự kiến các khu chức năng chính gồm trường quay nội, trường quay ngoại, không gian phong cảnh, trung tâm đào tạo. Đây là cơ sở để đào tạo, tổ chức bồi dưỡng các chương trình kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ về truyền hình như tổ chức sản xuất chương trình, đạo diễn, biên tập viên, quay phim.

Bên cạnh đó, tổ hợp phim trường khai thác và phát huy lợi thế về vị trí, cảnh quan tại khu vực để phát triển tổ hợp phim trường và đào tạo nghiệp vụ truyền hình… Hiện, Đài truyền hình Việt Nam và tỉnh Hòa Bình đang nỗ lực triển khai các thủ tục để khởi công dự án phim trường trên, dự kiến vào cuối năm 2024.

Đài Truyền hình Việt Nam làm việc với tỉnh Hòa Bình ảnh 1

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Quang đã đánh giá cao quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhấn mạnh, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ giúp tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều lĩnh vực trên các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chương trình phối hợp các chương trình tiếng dân tộc với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Hỗ trợ tốt nhất về chuyên môn nghiệp vụ, công tác đào tạo cho đội ngũ phóng viên của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Hòa Bình...