[Video] Về Thu Lu nghe điệu khắp Tày ngày xuân

[Video] Về Thu Lu nghe điệu khắp Tày ngày xuân

Đến với đồng bào dân tộc Tày vào dịp Tết, chúng ta không chỉ có cơ hội được thưởng thức những món ăn ngon từ sản vặt núi rừng, mà còn được thưởng thức những giai điệu “khắp Tày” độc đáo của người dân nơi xóm núi Thu Lu, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Quang cảnh khai mạc hội nghị Cấp cao lần thứ 19 Phong trào Không liên kết, sáng 19/1. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Phong trào Không liên kết lan tỏa tinh thần đoàn kết và hợp tác

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá cao đóng góp quan trọng của Phong trào Không liên kết (NAM) trong gìn giữ hòa bình quốc tế, phát huy tinh thần đoàn kết trong một thế giới nhiều biến động và bất ổn. Việc hàng loạt văn kiện quan trọng được thông qua tại Hội nghị cấp cao lần thứ 19 ở Uganda đã khẳng định vị thế của NAM và quyết tâm thúc đẩy hòa bình, ổn định.
Đại diện các tổ chức trao xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Lễ khai giải năm học mới 2023-2024.

Đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường

Ngày 5/9, Văn phòng đại diện Báo Lao động-Tây Bắc Bộ phối hợp Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Sơn, Công an huyện Lạc Sơn, Công ty tư vấn Xây dựng An Thành, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư-Xây dựng và Thương mại Mỹ Phong cùng các nhà hảo tâm tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024.
Gian trưng bày sản các sản vật Hoa Đất Mường tại Khách sạn CoLaNi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Hoa Đất Mường – hội tụ các sản phẩm OCOP của Hòa Bình

Sau nhiều lần đi công tác, nhận thấy địa phương mình có rất nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng nhưng lại chưa biến thành những gói quà mang thương hiệu để quảng bá rộng rãi được, chị Hoàng Việt Hà đã nảy ra ý tưởng, cần phải hội tụ tất cả các sản phẩm đó lại và đặt tên thành “Hoa Đất Mường”.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TRẦN HẢI

Hòa Bình cần chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng, các vùng động lực kinh tế để vươn lên mạnh mẽ

Chiều 26/2, tại thành phố Hòa Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.
Phái đoàn Lào chúc mừng Phái đoàn Việt Nam nhân dịp Quốc khánh. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng hai nước Việt Nam và Lào phồn vinh, hòa bình và phát triển

Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Latsamy Keomany nhấn mạnh đến truyền thống quý báu luôn gắn bó cùng nhau chia sẻ, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương giữa hai phái đoàn Việt Nam và Lào, nhân dịp tới trụ sở Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva chúc mừng 77 năm Quốc khánh Việt Nam.
Diễn đàn thu hút đông đảo nông dân tiêu biểu từ các huyện tham gia.

Giải pháp tái canh cây ăn quả có múi theo hướng bền vững, hiệu quả

Ngày 10/5, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hòa Bình tổ chức diễn đàn Khuyến nông@Nông nghiệp “Giải pháp tái canh cây ăn quả có múi theo hướng bền vững và hiệu quả”. Tham dự có đại diện lãnh đạo ngành nông nghiệp của 10 huyện thành phố, cùng hơn 90 nông dân tiêu biểu trồng cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo quốc tế “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”. (Ảnh: UN Women)

Thúc đẩy thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Ngày 28/3 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo quốc tế “Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”.