Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Akif Ayhan: “Ataturk ghi dấu ấn lên xã hội Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại”

NDĐT –Có mặt tại buổi giới thiệu cuốn sách “Ataturk, người khai sinh nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại” trong khuôn khổ Hội chợ - Triển lãm sách quốc tế lần thứ 5, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Akif Ayhan đã chia sẻ những ý kiến của mình về Ataturk, người lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ở thập niên 1920, 1930.

Từ trái sang: Nhà văn Di Li, ông Nguyễn Cảnh Bình, dịch giả Lê Đình Chi và ngài Đại sứ Akif Ayhan trong buổi trò chuyện về cuốn sách.
Từ trái sang: Nhà văn Di Li, ông Nguyễn Cảnh Bình, dịch giả Lê Đình Chi và ngài Đại sứ Akif Ayhan trong buổi trò chuyện về cuốn sách.

Mustafa Kemal Ataturk là một trong những chính khách quan trọng nhất thế kỷ 20, người góp phần lớn vào công cuộc thiết lập và định hình CH Thổ Nhĩ Kỳ và là một nhà cải cách triệt để theo phương Tây với mục đích đưa quốc gia vươn lên ngang hàng những nước giàu có nhất thế giới.

Cuốn sách nằm trong bộ sách “Các nhà kiến tạo quốc gia vĩ đại” của Alpha books, cùng với cuốn “Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc”. Tác giả là Andrew Mango, cây bút người Anh gốc Istanbul từng phụ trách chương trình phát sóng của BBC ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 14 năm và cũng là nhà nghiên cứu lâu năm về Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha books giới thiệu: “Ataturk, người khai sinh nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại” là một ký sự tuyệt vời. Chưa từng có cuốn sách nào được xuất bản ở Việt Nam cho thấy một xã hội quân sự của thế giới Hồi giáo được thiết lập từ truyền thống đến hiện đại như thế nào, quá trình biến đổi một quốc gia mang nặng hệ tư tưởng Hồi giáo thành một quốc gia thế tục, hiện đại theo hướng phương Tây ra sao. Tác phẩm đồ sộ này còn cho chúng ta thấy rõ những yếu tố chung quanh quá trình sinh thành của một nhà kiến tạo quốc gia trong thời hiện đại...”

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Akif Ayhan chia sẻ: “Vốn làm một sĩ quan quân đội trong Chiến tranh thế giới thứ 1, Ataturk đã lãnh đạo Phòng trào Dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến tranh giải phóng Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi thành lập chính phủ lâm thời tại Ankara, mà sau này trở thành thủ đô của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ mới,các chiến dịch quân sự của ông đã đánh bại các lực lượng do đồng minh phái đến và dẫn tới thắng lợi giải phóng của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó Ataturk bắt tay vào một chương trình cải cách toàn diện và đầy tham vọng về chính trị, kinh tế và văn hóa. Ông đã tìm cách chuyển đổi một phần của đế chế Ottoman cũ trở thành một quốc gia – nhà nước hiện đại”. Những quyết tâm cải cách mạnh mẽ của ông còn thể hiện ở công cuộc cải cách chữ viết, khi những người tham mưu đều cho rằng quá trình cải cách này mất ít nhất từ 10-15 năm, thì Ataturk quyết tâm thực hiện chỉ trong vỏn vẹn ba tháng.

Đại sứ cũng cho biết, Ataturk là một nhà lãnh đạo đặc biệt: Ông thành lập quốc hội lâm thời năm 1920 khi ông 39 tuổi, tuyên bố quốc gia độc lập ba năm sau đó, và tiếp tục cầm quyền đến khi mất năm 1938, khi ông 57 tuổi.

Ngài Akif Ayhan nói: “Cuốn sách của Andrew Mango không chỉ là kết quả mối quan tâm lâu dài đối với Thổ Nhĩ Kỳ mà còn là một phần đáng trân trọng của công trình nghiên cứu. Trong cuốn sách, Mango khám phá các công việc và các thành tựu khác nhau của Âtturk,từ một người lính, một chính trị gia đến một nhà ngoại giao và một nguyên thủ quốc gia. Cuốn sách này không chỉ là một cuốn tiểu sử về con người phi thường này, mà còn là một cuốn lịch sử chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại”.

Cuốn sách cũng đề cập đến những khía cạnh rất “đời” của Ataturk như những cuộc tranh cãi với vợ ông, những câu chuyện trong gia đình…

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha books chia sẻ: “Trên thế giới không chỉ lúc nào sách văn học cũng là best seller. Rất nhiều cuốn tự truyện của các nguyên thủ, sách tiểu sử… cũng từng lọt vào danh sách sách bán chạy. Đối với chúng tôi, mọi cuốn sách đều là cần thiết”.

Ông Nguyễn Thế Cường, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định: “Cuốn sách đã bổ sung thêm vào kho sách mà rất ít người Việt Nam biết về Thổ Nhĩ Kỳ. Thế giới Hồi giáo đầy xa lạ sẽ trở nên gần gũi hơn với bạn đọc Việt Nam qua cuốn sách”. Còn Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Akif Ayhan nói: “Tôi cảm thấy tự hào khi có nhiều bạn đọc đón nhận cuốn sách. Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ được dử dụng như một tài liệu tham khảo quan trọng cho sinh viên, học giả và những người yêu thích lịch sử Việt Nam trong những năm tới”.

Có thể bạn quan tâm