Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm 18 Đại sứ nhiệm kỳ 2024-2027. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Sáng 9/1, tại Phủ Chủ tịch, trong Lễ trao Quyết định bổ nhiệm các Đại sứ và giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2024-2027, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Nhiệm kỳ của các Đại sứ đúng vào thời điểm cả nước đang tăng tốc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần quán triệt, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đối ngoại; nắm hiểu sâu sắc tình hình của đất nước.

Cổng vào một đền thờ tại Kanazawa, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản bị đổ sập sau động đất ngày 1/1/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Động đất tại Nhật Bản: Đại sứ quán Việt Nam lập nhóm công tác chuyên trách

Ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6 tại miền Trung Nhật Bản chiều 1/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập nhóm công tác để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương bị ảnh hưởng của động đất.
Toàn cảnh Phiên họp toàn thể Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ động thích ứng với xu hướng phát triển mới để thúc đẩy ngoại giao kinh tế phục vụ đất nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chứng kiến những xu hướng phát triển mới mà tất cả các quốc gia đều không thể đứng ngoài cuộc, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cần phải thích ứng mạnh mẽ và có bước đi phù hợp để thúc đẩy ngoại giao kinh tế, tranh thủ các nguồn lực phục vụ cho phát triển đất nước.
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác vì lợi ích chung

Trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ J.Biden, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh tin tưởng rằng, kết quả quan trọng của chuyến thăm sẽ phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Chiều 24/5, tiếp Đại sứ các nước Qatar, Brazil, Slovenia, Bồ Đào Nha, Estonia và Guinea trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các Đại sứ thúc đẩy hợp tác song phương với Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Anh ngày càng phát triển

Sáng 28/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ dù mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam nhưng đã có nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Anh.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Đăng Khoa)

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại là phục vụ phát triển đất nước

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong buổi làm việc sáng 29/3, tại Trụ sở cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nêu rõ, phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại, đó là “phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thúc đẩy ngoại giao kinh tế, quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế

Chiều 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Trần Lưu Quang.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper gửi lời chúc mừng năm mới trong đoạn video nhân dịp Tết Dương lịch 2023. (Ảnh: Fanpage U.S. Embassy in Hanoi)

Đại sứ các nước lạc quan về triển vọng hợp tác với Việt Nam

“Phái đoàn ngoại giao Mỹ rất vui mừng được đón năm mới cùng bạn bè, gia đình và các đối tác Việt Nam. Năm đầu tiên của tôi với tư cách là Đại sứ thật bận rộn, nhưng cùng nhau chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu tuyệt vời trong năm 2022”, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đã phát biểu rành rọt bằng tiếng Việt trong một đoạn video gửi đến báo chí nhân dịp Tết Dương lịch 2023.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Srilanka Prasanna Gamage. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường hợp tác với Sri Lanka và Campuchia

Chiều 28/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Sri Lanka, Đại sứ Campuchia chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ. Chúc mừng các Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Sri Lanka và Việt Nam-Campuchia, Chủ tịch nước mong muốn, dù trên cương vị nào sắp tới, các Đại sứ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Khuyến khích doanh nghiệp châu Âu thúc đẩy các dự án đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam

EU khuyến khích các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục quan tâm thúc đẩy các dự án đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam. Đây là đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam chiều 6/12 tại Trụ sở Chính phủ.
Toàn cảnh cuộc gặp mặt (Ảnh: quochoi.vn).

Đồng chí Trần Thanh Mẫn dự gặp mặt các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ

Chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự buổi gặp mặt giữa Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Pháp, Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) với các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với hai nước Cuba và Nga

Ngày 4/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam và ngài Gennady Bezdetko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ.