Ngày 2/11, bốn đối tác đã cam kết hỗ trợ 665 triệu USD cho Diễn đàn Phục hồi xanh ASEAN do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) quản lý, với mục tiêu huy động 7 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng phát thải carbon thấp và chống chịu khí hậu ở Đông Nam Á và đẩy nhanh quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, cùng các Hội nghị cấp cao liên quan. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam đã trả lời phỏng vấn báo chí về sự tham gia, đóng góp của Việt Nam tại các hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn.
Chiều 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN dự lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác. Các nhà lãnh đạo cũng dự lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2022 cho Vương quốc Campuchia.
Trong khuôn khổ các Hội nghị cấp cao ASEAN với các Đối tác, chiều 28/10, Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 4, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Nga được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thống Nga và Tổng Thư ký ASEAN dự Hội nghị.
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cùng các hội nghị cấp cao liên quan, ngày 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 24, cùng các nhà lãnh đạo ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Chiều 26/10, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị giữa ASEAN với các đối tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 22 theo hình thức trực tuyến và phát biểu thay mặt ASEAN, với tư cách Việt Nam là nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc.
Ngày 15/10, đoàn đại biểu Việt Nam dự cuộc họp Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ tư do Indonesia chủ trì theo hình thức trực tuyến.
Chiều 6/10, tại Hà Nội, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an tham dự Lễ khai mạc và Phiên toàn thể Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng lần thứ 6 (AMCC-6) do Singapore tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Ngày 29/9, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 26 được tổ chức theo hình thức trực tuyến do nước Brunei Darussalam chủ trì.
Ngày 27/9 đã diễn ra Cuộc họp trực tuyến lần thứ 7 Nhóm Công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng điều phối ASEAN về ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp (ACCWG-PHE).
Ngày 21/9, Hội nghị Hiệp hội Nghề Công tác xã hội ASEAN (ASWC) lần thứ 10 khai mạc theo hình thức trực tuyến. Chương trình mang chủ đề “Công tác xã hội góp phần quan trọng trong ứng phó đại dịch Covid-19”.
Ngày 15/9, Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi đã trao số vật tư và thiết bị y tế trị giá 1,1 triệu USD cho Hội chữ thập đỏ Myanmar (MRCS) nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19.
Mặc dù phải đối phó với dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế và đời sống xã hội, trong 8 tháng đầu năm 2021, nhiều lĩnh vực sản xuất của Vương quốc Campuchia vẫn đạt được doanh số xuất khẩu tích cực.
Đặc phái viên của ASEAN về Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei, Erywan Yusof cho biết, ông đã kêu gọi tất cả các bên liên quan tại Myanmar tạm dừng mọi hoạt động gây xung đột trong 4 tháng để tạo điều kiện cho công tác vận chuyển chuyến hàng hỗ trợ nhân đạo đầu tiên, dự kiến diễn ra ngay giữa tháng 9 này.
Tại phiên Đối thoại kinh doanh Nga - ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) năm 2021, đại diện Việt Nam nhấn mạnh, ASEAN và Nga có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ đối tác, song cũng cần mau chóng khắc phục những khó khăn hiện tại, nhất là khâu vận tải hàng hóa.
Ngày 30/8, Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN) lần thứ 4 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của đại diện các quốc gia và 26 đô thị thành viên, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác ngoài Mạng lưới.
Chiều 18/8, tại Hội nghị trực tuyến huy động hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn các nước ASEAN, đối tác và cộng đồng quốc tế cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ Myanmar và người dân nước này vượt qua dịch bệnh và khó khăn.
Sáng 8/8, đúng vào Ngày kỷ niệm 54 năm thành lập ASEAN, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Nhóm Phụ nữ ASEAN tại Hà Nội (AWCH) phối hợp tổ chức Ngày Gia đình ASEAN 2021 theo hình thức trực tuyến với chủ đề “ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi Covid-19”.
Nhân dịp kỷ niệm 54 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 26 năm Việt Nam tham gia ASEAN, sáng 8/8, tại thủ đô Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ chào cờ ASEAN.
Sau 5 ngày làm việc tích cực, hiệu quả (từ 2 - 6/8), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM 54) diễn ra theo hình thức trực tuyến đã thành công tốt đẹp với nhiều kết quả được ghi nhận. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đã trao đổi với báo chí về những điểm nhấn cũng như những sáng kiến, đề xuất của Việt Nam tại hội nghị.
Tối 6/8, Hội nghị Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 28 (ARF-28) đã diễn ra trực tuyến với sự tham gia của 27 quốc gia và tổ chức thành viên. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.
Liên hiệp châu Âu (EU) là nhà đầu tư lớn thứ 2 vào ASEAN với tổng số vốn 7,6 tỷ USD và là đối tác thương mại của ASEAN với tổng kim ngạch đạt 258 tỷ USD trong năm 2020.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo, Nhật Bản đã và đang thúc đẩy triển khai các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực với tổng trị giá 9 tỷ USD; cung cấp 5,6 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, 700 máy tạo oxy, cùng với 6,8 triệu USD hỗ trợ xây dựng hệ thống bảo quản lạnh dành các cho các nước Mê Công.
Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand thông báo nước này sẽ đóng góp 1 triệu NZD cho Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19, tài trợ 29 triệu NZD hỗ trợ ASEAN ứng phó và giải quyết các tác động của dịch bệnh, trong đó dành 17 triệu NZD hỗ trợ cung ứng vaccine đồng đều trong khu vực.
Trong năm 2021, ASEAN - Canada sẽ khởi động đàm phán về Khu vực mậu dịch tự do (FTA). Hai bên cũng sẽ thúc đẩy hợp tác thông qua triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn mới 2021-2025.
ASEAN và Ấn Độ nhất trí hỗ trợ nhau ứng phó Covid-19, giảm thiểu các tác động tiêu cực của đại dịch và thúc đẩy phục hồi; duy trì và thúc đẩy hợp tác thông qua triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Ấn Độ giai đoạn mới 2021-2025.
Nga cho biết sẽ tiếp tục cung ứng vaccine cho các nước ASEAN, khẳng định sẵn sàng chuyển giao và mở rộng sản xuất vaccine tại Đông Nam Á, tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo chuyên gia và nhân viên y tế cho các nước ASEAN.
Tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Australia, sáng 4/8, các nước ASEAN đánh giá cao hỗ trợ kịp thời của Australia với khoản đóng góp 1 triệu AUD cho Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 và 21 triệu AUD cho Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và Dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi (ACPHEED).
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khẳng định, chính quyền của Tổng thống Joe Biden coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ đoàn kết, thống nhất, vai trò trung tâm của ASEAN và Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP).
Chiều 3/8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.