Đại sứ quán Pháp hỗ trợ đại diện Việt Nam dự Liên hoan phim Cannes 2023

NDO - Theo thông tin từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán và Chợ phim đã hợp tác để hỗ trợ hai chuyên gia trẻ của Việt Nam dự các hoạt động của Marché du film de Cannes tại Liên hoan phim Cannes 2023, từ ngày 16 đến 24/5.
0:00 / 0:00
0:00
Sự kiện Chợ phim là một trong những hoạt động sôi động nhất của Liên hoan phim Cannes. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)
Sự kiện Chợ phim là một trong những hoạt động sôi động nhất của Liên hoan phim Cannes. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Đây là mùa thứ hai Việt Nam có đại diện dự Liên hoan phim Cannes khu vực Chợ phim theo tài trợ của Đại sứ quán Pháp và Marché du film de Cannes.

Năm nay, hai chuyên gia có mặt tại Chợ phim là Võ Thị Phương Linh, phụ trách tiếp thị sáng tạo tại QDICOM Agency và Nguyễn Tuấn Linh, giám sát phát hành tại CJ HK Entertainment (CJ ENM Việt Nam). Cả hai đều đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Marché du film de Cannes hỗ trợ các nhà làm phim, chuyên gia Việt Nam bắt đầu từ năm 2022 với chương trình mang tên “Fast track to Cannes Market”.

Hai đại diện Việt Nam tham gia chương trình là Phan Vũ Hằng từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà sản xuất của hãng phim Hoan Khuê (HKFILM) và Ngô Thị Phương Thanh từ Hà Nội, Trưởng bộ phận chiến lược và phân phối tại Tứ Vân Pictures.



Sự kiện Marché du film de Cannes là một trong những hoạt động quan trọng và sôi động nhất của Liên hoan phim quốc tế Cannes, thu hút 12.500 người từ 121 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

QDICOM Agency là đơn vị đã thực hiện các chiến dịch truyền thông xã hội và kỹ thuật số cho một số phim ăn khách ở Việt Nam vừa qua như “Ròm”, “Tiệc trăng máu”. CJ HK Entertainment là nhà phát hành của “Nhà bà Nữ”, bộ phim ăn khách nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Hai chuyên gia trẻ của Việt Nam sẽ được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đi lại, sinh hoạt, kết nối với một số chuyên gia Pháp cũng như quốc tế để hiểu hơn về các phương thức và chiến lược tác động đến xuất khẩu và quảng bá điện ảnh ra thị trường quốc tế.

Hai chuyên gia trẻ cũng sẽ được ông Guilaume Esmiol, Giám đốc Marché du film de Cannes trao đổi trực tiếp về kinh nghiệm và về lĩnh vực điện ảnh tại Việt Nam.

Ông Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho biết: “Số lượng người Việt Nam đăng ký tham gia Marché du film de Cannes đã tăng lên gấp đôi trong năm nay. “Fast track to Cannes Market” mang đến cơ hội cho người trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới và tiếp xúc với các hoạt động thương mại và quảng bá của các nền điện ảnh thế giới khác nhau trong khuôn khổ Marché du film de Cannes và Liên hoan phim Cannes”.