Phim của Johnny Depp chiếu mở màn Liên hoan phim Cannes 2023

NDO - Bộ phim đề tài lịch sử của đạo diễn, diễn viên người Pháp Maïwenn Le Besco “Jeanne du Barry”, với sự hiện diện của ngôi sao Johnny Depp, được lựa chọn làm phim trình chiếu đêm khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh trong phim. (Ảnh: Novelobs)
Cảnh trong phim. (Ảnh: Novelobs)

Đây là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự trở lại của nam tài tử Hollywood sau vụ kiện đình đám với vợ cũ của anh là Amber Heard năm 2022, và sau 3 năm vắng bóng trên phim trường, cũng do những tranh chấp pháp lý kéo dài với người vợ này.

Trong “Jeanne du Barry”, Johnny Depp vào vai vua Pháp Louis XV. Phim xoay quanh mối quan hệ đầy sóng gió của vua Louis XV và người tình của ông - Jeanne du Barry (do Maiwenn thủ vai), người được ông đưa vào Cung điện Versailles để sống gần mình mặc dù cô không phải là quý tộc.

Vua Louis XV có biệt danh “Đáng yêu”, lên ngôi năm 5 tuổi, có lịch sử trị vì tới 59 năm, dài nhất trong lịch sử Pháp, sau vua Louis XIV. Ông chết vì bệnh, sau khi bị tố là tham nhũng. Ông được coi là người có ảnh hưởng lớn đến nền kiến trúc và nghệ thuật thời kỳ này.

Nhân vật chính của phim là Jeanne Vaubernier, một phụ nữ trẻ thuộc tầng lớp lao động, khát khao văn hóa và sự an hưởng, sử dụng trí thông minh và sự quyến rũ của mình để từng bước leo lên những nấc thang xã hội.

Cô trở thành người được vua Louis XV yêu thích, bất chấp xuất thân thấp kém của mình. Qua cô, nhà vua cảm thấy cuộc sống như trở lại với mình. Họ rơi vào vòng tay nhau một cách đầy si cuồng.

Bất chấp tất cả những lời đàm tiếu, dị nghị và phản đối, mọi phép tắc và nghi thức, Jeanne chuyển đến ở trong cung điện Versailles, và sự việc này đã gây tai tiếng cho triều đình.

“Jeanne du Barry” do Why Not Productions (có trụ sở tại Paris) của Gregoire Sorlat phối hợp với IN2 của Johnny Depp sản xuất, và Goodfellas phát hành toàn cầu. Tại Pháp, phim do Le Pacte phát hành vào đúng hôm khai mạc Liên hoan phim Cannes, ngày 16/5.

Trước đây, đạo diễn Maiwenn từng có mặt tại Liên hoan phim Cannes năm 2011, với bộ phim “Polisse” sau đó giành giải Giám khảo. Năm 2015, cô cũng dự Cannes với “My King”, phim có diễn viên Emmanuelle Bercot giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Liên hoan phim Cannes sẽ công bố danh sách phim dự giải vào ngày 13/4 tới. Một số phim đã xác nhận sẽ tranh giải Cành cọ vàng như “Killers of the Flower Moon” của đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese, bộ phim “Indiana Jones and the Dial of Destiny” của hãng Disney.

Dự kiến đạo diễn Ruben Ostlund từng 2 lần giành giải Cành cọ vàng sẽ làm Trưởng Ban giám khảo của Liên hoan phim.