Ðại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng  Long - Hà Nội

Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư GHPGVN phát biểu khai mạc buổi lễ, nêu rõ: Chào mừng Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, GHPGVN tổ chức Ðại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Lễ hội hoa đăng "Dấu ấn Thăng Long", nhằm nêu cao truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn", tri ân các thế hệ tổ tiên có công kiến tạo đất nước, Thăng Long - Hà Nội và cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm đã nêu bật công đức thiên đô về thành Ðại La, kiến tạo Thăng Long, mở mang bờ cõi, phát triển Phật giáo của Vua Lý Thái Tổ và các bậc quốc vương, thiền sư. Trải qua nhiều triều đại Lý, Trần,... đến thời đại Hồ Chí Minh, Thăng Long - Hà Nội vẫn là nơi hội tụ và lan tỏa sức sống, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Các đại biểu dự lễ đã thắp nến, dâng hương, niệm Phật, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

* Trong hai ngày 30 và 31-7, tại Trung tâm Du lịch Phật giáo Quán Thế Âm ở thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) diễn ra Lễ hội Quán Thế Âm năm Canh Dần - 2010. Lễ hội Quán Thế Âm năm 2010 là một hoạt động thiết thực của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế nhằm chào mừng Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tại lễ hội, các chư tôn giáo phẩm, tăng ni, Phật tử và đông đảo cư sĩ, bà con Phật tử đã thành kính cử hành nghi lễ nguyện cầu "quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc".  

* Cùng với Phật giáo cả nước tổ chức tuần lễ chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, từ ngày 28 đến 30-7, tại Quán âm Phật đài (thuộc Khu du lịch Phật Bà Nam Hải, phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu), Ban Trị sự tỉnh Hội Phật giáo Bạc Liêu đã tổ chức Ðại lễ Phật giáo chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, thu hút hơn 30 nghìn lượt Phật tử khắp mọi miền đất nước về dự.

Ngoài các hoạt động Ðại lễ chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, lễ tưởng niệm công trạng Vua Lý Thái Tổ và các vị quốc sư, thiền sư, Lịch Ðại Tổ sư... Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát, với phần lễ chính kỷ niệm ngày Ðức Quán Thế Âm thành đạo.

Cùng thời gian này, diễn ra Hội trại hè "Quán Thế âm" Bạc Liêu năm 2010, với nhiều hoạt động như thắp nến cầu nguyện hòa bình, đại lễ tri ân báo ân, hiến máu nhân đạo...

Dịp này, Ban Trị sự tỉnh Hội Phật giáo trao tặng 20 nghìn suất quà (gồm tập, sách) cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị bước vào năm học mới.

* Tối 30-7, tăng ni, Phật tử tỉnh Ninh Thuận tổ chức Ðại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhằm bày tỏ lòng tri ân và báo ân đối với Lịch Ðại Tổ sư; Quốc sư cao tăng đắc đạo của Phật giáo nước ta.

Tại buổi lễ, các tăng ni, Phật tử đã thành kính tưởng niệm công trạng của Ðức Vua Lý Thái Tổ (húy là Lý Công Uẩn) và các vị Quốc sư; Thiền sư.

Bên cạnh các hoạt động nghi lễ tâm linh, cầu an, cầu siêu, đốt nến tưởng niệm tri ân, tăng ni, Phật tử Phật giáo tỉnh Ninh Thuận còn tổ chức nhiều hoạt động Phật sự như: Triển lãm cổ vật nghệ thuật - văn hóa - lịch sử Phật giáo, biểu diễn văn nghệ, thuyết giảng chủ đề "Phật giáo với 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" và làm công tác từ thiện xã hội.

Có thể bạn quan tâm