Đại hội XIV trong dòng chảy biến động của thời đại
Đúng như vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt khi thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, nhanh chóng và khó lường, đặt ra cả thời cơ lớn lẫn thách thức chưa từng có đối với con đường phát triển của đất nước.
Trên bình diện quốc tế, trật tự thế giới đang trong quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột cục bộ, bất ổn địa-chính trị, khủng hoảng năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục gia tăng. Toàn cầu hóa không còn vận hành theo quán tính cũ, mà chuyển sang trạng thái phân mảnh, chọn lọc và gắn chặt với lợi ích quốc gia-dân tộc. Trong bối cảnh đó, mỗi quốc gia đều đứng trước yêu cầu phải tự làm mới mình, phải xác lập lại mô hình phát triển, phương thức quản trị và vị thế của mình trong cục diện chung của thế giới.
Đối với Việt Nam, những biến động ấy diễn ra song song với quá trình phát triển nội tại sau gần bốn thập niên đổi mới. Đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy những thách thức mới đang đặt ra ngày càng gay gắt: yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện đại, phát huy tối đa nguồn lực con người, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là những vấn đề không thể giải quyết bằng tư duy cũ, cách làm cũ, mà đòi hỏi những quyết sách có tầm nhìn dài hạn và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.
Chính trong bối cảnh đó, Đại hội XIV của Đảng mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một kỳ đại hội định kỳ. Đây không chỉ là dịp tổng kết chặng đường đã qua, kiểm điểm việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mà quan trọng hơn, là thời điểm để Đảng ta xác lập những định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đại hội được kỳ vọng sẽ trả lời những câu hỏi lớn mang tầm thời đại: Việt Nam sẽ phát triển theo mô hình nào? Động lực tăng trưởng mới là gì? Làm thế nào để vừa phát triển nhanh, vừa bền vững? Làm thế nào để giữ vững độc lập, tự chủ trong khi hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống kinh tế-chính trị toàn cầu?
Sự quan tâm đối với Đại hội XIV vì thế không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia, mà lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Với kiều bào, Đại hội không đơn thuần là một sự kiện chính trị, mà là nơi gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào tương lai của quê hương, là thước đo cho thấy đất nước đang vận động theo hướng nào và cơ hội đóng góp của họ sẽ được mở rộng ra sao. Với các học giả, chuyên gia và đối tác quốc tế, Đại hội XIV là dịp để quan sát, phân tích và đánh giá tầm vóc, bản lĩnh và thông điệp chiến lược mà Việt Nam phát đi trong một thế giới đầy biến động.
Có thể nói, Đại hội XIV diễn ra vào thời điểm mà yêu cầu đổi mới đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời cũng là lúc Việt Nam hội tụ đủ thế và lực để bước vào một giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và trách nhiệm.
Nhìn từ dòng chảy lịch sử, Đại hội XIV không chỉ đánh dấu một mốc thời gian, mà còn mở ra một không gian phát triển mới, nơi tầm nhìn chiến lược của Đảng gắn chặt với khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Đại hội XIV trước những thách thức và dịch chuyển chiến lược toàn cầu
Nếu đặt Đại hội XIV trong tổng thể vận động của thế giới đương đại, có thể thấy rõ rằng những quyết sách được hoạch định tại Đại hội không chỉ chịu tác động từ yêu cầu phát triển nội tại, mà còn gắn chặt với những chuyển động chiến lược sâu sắc của môi trường quốc tế. Thế giới đang bước vào một giai đoạn mà các quy luật cũ dần bị phá vỡ, trong khi những trật tự mới chưa định hình đầy đủ. Sự đan xen giữa hợp tác và cạnh tranh, giữa hội nhập và bảo hộ, giữa ổn định và bất định đã trở thành đặc trưng nổi bật của bối cảnh toàn cầu hiện nay.
Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đang phải điều chỉnh mạnh mẽ chiến lược phát triển và đối ngoại nhằm thích ứng với những biến động khó lường. Việt Nam, với vị thế ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế, không đứng ngoài xu thế ấy.
Ngược lại, yêu cầu đặt ra là phải chủ động nắm bắt thời cơ, hóa giải thách thức, giữ vững độc lập, tự chủ, đồng thời phát huy tối đa lợi thế của hội nhập quốc tế sâu rộng. Đại hội XIV vì thế được xem là thời điểm then chốt để Việt Nam xác lập rõ hơn con đường phát triển của mình trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt.
Việt Nam lại nổi lên như một điểm sáng về ổn định chính trị và khả năng kiểm soát rủi ro.
Ông Pierrick Hamon - Giám đốc điều hành I-Dialogos
Ông Pierrick Hamon, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập I-Dialogos (một think tank quốc tế đặt tại Paris) nhận định rằng, điều khiến giới quan sát quốc tế đặc biệt quan tâm ở Đại hội XIV không chỉ là các mục tiêu kinh tế cụ thể, mà là thông điệp chiến lược mà Việt Nam gửi đi về cách thức tham gia vào trật tự thế giới đang chuyển đổi. Một trong những điểm nổi bật là Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, đồng thời chủ động hội nhập để phục vụ lợi ích phát triển lâu dài của đất nước.
Ông cũng cho rằng, trong bối cảnh nhiều quốc gia rơi vào thế bị động trước những cú sốc toàn cầu, Việt Nam lại nổi lên như một điểm sáng về ổn định chính trị và khả năng kiểm soát rủi ro. Chính sự ổn định ấy tạo nên nền tảng quan trọng để Đảng Cộng sản Việt Nam hoạch định những chiến lược phát triển dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào các giải pháp tình thế ngắn hạn. “Một Đại hội Đảng có thể nhìn xa hơn chu kỳ kinh tế hay nhiệm kỳ chính trị thông thường chính là lợi thế đặc thù của Việt Nam,” ông Pierrick Hamon nhấn mạnh.
Từ góc nhìn quốc tế, Đại hội XIV còn được theo dõi như một chỉ dấu cho thấy Việt Nam sẽ tiếp tục định hình vai trò của mình như thế nào trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, từ hợp tác kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu, đến tham gia gìn giữ hòa bình và đóng góp vào các cơ chế đa phương. Những nội dung thảo luận tại Đại hội, dù không nhằm phát đi thông điệp đối ngoại trực tiếp, nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ, phản ánh tầm nhìn chiến lược và mức độ sẵn sàng của Việt Nam trước những thách thức chung của nhân loại.
Ở chiều ngược lại, chính bối cảnh quốc tế phức tạp cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực nội sinh của nền kinh tế và hệ thống quản trị quốc gia. Đại hội XIV không thể không tính đến những tác động từ bên ngoài đối với tiến trình phát triển của đất nước, từ biến động thị trường tài chính toàn cầu, sự đứt gãy chuỗi cung ứng, đến các tiêu chuẩn mới về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Những thách thức ấy đòi hỏi Việt Nam không chỉ thích ứng, mà phải chủ động kiến tạo dư địa phát triển mới, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và củng cố niềm tin xã hội.
Có thể thấy, trong con mắt của giới quan sát quốc tế, Đại hội XIV không đơn thuần là một sự kiện chính trị nội bộ, mà là một dấu mốc quan trọng phản ánh cách Việt Nam tự định vị mình trong một thế giới đang đổi thay nhanh chóng. Sự kết hợp giữa ổn định chính trị, tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển đã tạo nên kỳ vọng rằng, từ Đại hội này, Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là một quốc gia chủ động, trách nhiệm và có tiếng nói ngày càng trọng lượng trong cộng đồng quốc tế.
Kỳ vọng cải cách, phát triển và hội nhập từ Đại hội XIV
Từ thực tiễn phát triển của đất nước và những biến chuyển sâu sắc của bối cảnh quốc tế, có thể thấy rằng Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mang tính chiến lược, trước hết là trong tư duy cải cách và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển.
Sau gần bốn thập niên đổi mới, Việt Nam đã đi qua giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác nguồn lực sẵn có, lao động giá rẻ và mở rộng quy mô. Bước sang giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là “tăng trưởng nhanh”, mà quan trọng hơn là “tăng trưởng bền vững”, dựa trên chất lượng, hiệu quả, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong bối cảnh đó, cải cách thể chế tiếp tục được xem là một trong những khâu đột phá then chốt. Thực tiễn cho thấy, nhiều dư địa phát triển vẫn đang bị kìm hãm bởi những rào cản về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy và phương thức quản trị. Đại hội XIV vì vậy được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ vai trò của Nhà nước pháp quyền, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, đồng thời khơi thông các nguồn lực xã hội cho phát triển. Đây không chỉ là yêu cầu nội tại của nền kinh tế, mà còn là điều kiện tiên quyết để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng.
Song hành với cải cách thể chế là yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trở nên đặc biệt quan trọng.
Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ đưa ra những định hướng rõ nét nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Những định hướng này không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn kết chặt chẽ với kinh tế thế giới trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Đáng chú ý, trong các kỳ vọng gửi gắm vào Đại hội XIV, vấn đề hội nhập quốc tế tiếp tục được soi chiếu dưới một góc nhìn sâu sắc hơn. Hội nhập không chỉ dừng lại ở mở cửa thị trường hay thu hút đầu tư, mà là khả năng tham gia định hình luật chơi mới, nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong các thiết chế khu vực và toàn cầu. Điều này đòi hỏi sự thống nhất giữa tư duy đối ngoại và tư duy phát triển, giữa lợi ích quốc gia-dân tộc và trách nhiệm quốc tế.
Những định hướng lớn đó cũng là điều mà cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đặc biệt quan tâm. Nhiều kiều bào, đặc biệt là đội ngũ trí thức và chuyên gia đang làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, khoa học và đổi mới sáng tạo, bày tỏ kỳ vọng rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục mở rộng không gian để họ đóng góp vào tiến trình phát triển của đất nước không chỉ thông qua nguồn lực kinh tế, mà còn bằng tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới quan hệ quốc tế.
Trong các trao đổi tham chiếu tại Pháp, Tiến sĩ Ứng Quốc Hùng - Kỹ sư trưởng ngành năng lượng hạt nhân, Tập đoàn Setec (Pháp) cho rằng, Việt Nam đang hội tụ đủ điều kiện để bước vào một giai đoạn phát triển dựa trên tri thức và khoa học - công nghệ, với biên độ hội nhập quốc tế sâu hơn và chất lượng hơn.
Theo Tiến sĩ Ứng Quốc Hùng, Việt Nam hiện nay đang nâng cao tự chủ chiến lược, đầu tư cho hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, cải thiện chất lượng thể chế và năng lực quản trị, qua đó tạo môi trường tin cậy để kiều bào, chuyên gia và các đối tác quốc tế tham gia thực chất vào những dự án dài hạn, thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính biểu trưng hay ngắn hạn. Ở góc độ quốc tế, Việt Nam được xem là đối tác đáng tin cậy, sẵn sàng mở ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực chiến lược như cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển điện hạt nhân, năng lượng tái tạo và thu hút đầu tư công nghệ-đổi mới sáng tạo.
Tiến sĩ Ứng Quốc Hùng nhận định, việc đồng hành cùng Việt Nam tạo ra giá trị lâu dài, không chỉ cho đất nước mà còn cho chính các đối tác trong việc hợp tác và phát triển các lĩnh vực chiến lược.
Có thể nói, kỳ vọng đặt vào Đại hội XIV không chỉ nằm ở các chỉ tiêu hay mục tiêu ngắn hạn, mà sâu xa hơn là khả năng khơi dậy và lan tỏa khát vọng phát triển trong toàn xã hội. Khi cải cách được thúc đẩy nhất quán, mô hình phát triển được đổi mới theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế được triển khai một cách chủ động, linh hoạt và hiệu quả, Đại hội XIV sẽ thực sự trở thành động lực quan trọng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với tâm thế tự tin và chủ động hơn trên trường quốc tế.
Niềm tin lan tỏa trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Một trong những thước đo phản ánh tầm vóc và sức lan tỏa của Đại hội XIV chính là sự quan tâm, theo dõi và kỳ vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Với hơn 6 triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều quốc gia, kiều bào không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc, mà còn là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với thế giới. Vì vậy, mỗi kỳ Đại hội Đảng luôn được kiều bào dõi theo với sự quan tâm đặc biệt, như một điểm tựa để nhìn nhận hướng đi của quê hương trong giai đoạn phát triển mới.
Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, niềm tin của kiều bào vào đường lối, chủ trương của Đảng và tương lai phát triển của đất nước càng có ý nghĩa sâu sắc. Nhiều kiều bào cho rằng những thành tựu của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là khả năng giữ vững ổn định chính trị, kiểm soát rủi ro từ bên ngoài và duy trì đà tăng trưởng kinh tế, đã tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển cao hơn. Đại hội XIV theo đó được nhìn nhận như một dấu mốc quan trọng nhằm củng cố và phát huy những nền tảng ấy.
Qua các kênh thông tin chính thống và trao đổi cộng đồng, nhiều kiều bào bày tỏ kỳ vọng vào những thông điệp mạnh mẽ về cải cách, minh bạch và đổi mới tư duy phát triển từ Đại hội XIV.
Việc Đảng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của con người, của khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ phản ánh tầm nhìn dài hạn, mà còn mở ra cơ hội để kiều bào tham gia sâu hơn vào tiến trình phát triển của đất nước. Sự ghi nhận và trân trọng những đóng góp của kiều bào được xem là yếu tố quan trọng củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đáng chú ý, niềm tin của kiều bào đối với Đại hội XIV không chỉ dừng ở triển vọng kinh tế, mà còn gắn liền với những giá trị lớn hơn về bản sắc văn hóa và vị thế quốc gia. Trong một thế giới nhiều biến động, hình ảnh một Việt Nam ổn định, đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trở thành điểm tựa quan trọng để kiều bào giữ gìn bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng niềm tự hào và gắn bó với quê hương.
Ở góc độ hợp tác đa phương, ông Claude Musavyi - Chủ tịch COING thuộc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) - nhận định rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang trở thành cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và thế giới không chỉ về văn hóa, giáo dục mà còn trên phương diện tri thức và đổi mới sáng tạo.
Theo ông Claude Musavyi, khi một quốc gia huy động tốt nguồn lực tri thức của kiều bào, năng lực hội nhập và sức mạnh mềm của quốc gia đó sẽ được tăng cường trong không gian quốc tế. “Điều làm nên sức mạnh của một cộng đồng không chỉ nằm ở số lượng, mà ở khả năng tạo ra các mạng lưới hợp tác và đóng góp thiết thực cho các sáng kiến chung,” ông chia sẻ.
Từ góc độ cộng đồng, bà Trần Thu Dung - Chủ tịch Hội Ánh Sáng tại Pháp - cho rằng Đại hội XIV mang lại niềm tin cho kiều bào không chỉ ở triển vọng phát triển kinh tế, mà còn ở việc giữ vững các giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
Theo bà, những định hướng về cải cách, đổi mới sáng tạo và phát huy nguồn lực con người mở ra nhiều cơ hội để kiều bào đóng góp cho đất nước thông qua các hoạt động giáo dục, văn hóa và kết nối cộng đồng. “Đối với nhiều người Việt ở nước ngoài, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước là một niềm tự hào,” bà bày tỏ.
Từ phương diện đối ngoại nhân dân, sự lan tỏa của Đại hội XIV trong cộng đồng kiều bào còn góp phần truyền tải hình ảnh một Việt Nam cởi mở, trách nhiệm và đáng tin cậy tới bạn bè quốc tế. Thông qua trải nghiệm và tiếng nói của mình, kiều bào trở thành những “đại sứ” tự nhiên, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và đường lối phát triển của Việt Nam tới xã hội sở tại.
Có thể khẳng định rằng khi Đại hội XIV tiếp tục khơi dậy và củng cố niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đây là một trong những nguồn lực quan trọng giúp đất nước vững vàng trước những biến động của thời đại và tạo nền tảng tinh thần để hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc trong những thập niên tới.
Dấu ấn lịch sử mở ra kỷ nguyên phát triển mới
Nhìn tổng thể, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với tiến trình phát triển của đất nước. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu một chặng đường mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mà còn là dấu mốc lịch sử quan trọng, nơi những lựa chọn chiến lược cho tương lai của dân tộc được xác lập trên nền tảng tổng kết sâu sắc thực tiễn và dự báo khoa học về xu thế vận động của thời đại. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Đại hội XIV càng cho thấy vai trò trung tâm của Đảng trong việc dẫn dắt đất nước vững vàng tiến bước.
Đại hội XIV sẽ thực sự trở thành động lực quan trọng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với tâm thế tự tin và chủ động hơn trên trường quốc tế.
Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà
Từ những phân tích về bối cảnh quốc tế, yêu cầu phát triển nội tại, đến kỳ vọng cải cách, hội nhập và niềm tin lan tỏa trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, có thể thấy Đại hội XIV mang trong mình sứ mệnh đặc biệt: kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc trong một tầm nhìn phát triển dài hạn. Đại hội không chỉ kế thừa những thành tựu đã đạt được qua gần bốn thập niên đổi mới, mà còn thể hiện rõ quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Điểm nổi bật của Đại hội XIV chính là sự nhất quán trong việc khẳng định con đường phát triển độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Trong một thế giới nhiều biến động, việc giữ vững nguyên tắc, đồng thời linh hoạt trong sách lược, cho thấy bản lĩnh và trí tuệ của Đảng trong việc xử lý hài hòa mối quan hệ giữa ổn định và đổi mới, giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững, giữa lợi ích quốc gia-dân tộc và trách nhiệm quốc tế. Đây chính là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế, trở thành đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Đại hội XIV cũng khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc trong toàn xã hội. Khi những thông điệp về cải cách, đổi mới sáng tạo, phát triển con người và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được lan tỏa, niềm tin xã hội tiếp tục được củng cố. Niềm tin ấy không chỉ hiện diện trong nhân dân trong nước, mà còn được phản chiếu rõ nét trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - những người luôn dõi theo từng bước chuyển mình của đất nước và sẵn sàng đồng hành, đóng góp cho sự nghiệp chung.
Lịch sử cho thấy, mỗi bước phát triển quan trọng của dân tộc Việt Nam đều gắn liền với những quyết sách đúng đắn, kịp thời và có tầm nhìn chiến lược. Đại hội XIV, với những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới, được kỳ vọng sẽ tiếp nối truyền thống ấy, tạo động lực mới để đất nước vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong những thập niên tới.
Có thể khẳng định, Đại hội XIV không chỉ là dấu mốc của một nhiệm kỳ, mà là dấu mốc của cả một giai đoạn phát triển, nơi ý chí, khát vọng và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân được hội tụ và kết tinh. Từ dấu mốc lịch sử này, Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và trách nhiệm, vững vàng tiến bước trên con đường đã lựa chọn, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.