Ðại hội thành lập Hội cựu TNXP Việt Nam

Sáng 19-12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, diễn ra Ðại hội thành lập Hội cựu TNXP Việt Nam, với sự tham gia của 200 đại biểu, tiêu biểu cho hơn 30 vạn cựu TNXP kháng chiến ở khắp mọi miền trong cả nước.

Ðồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch nước; Hoàng Bình Quân, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Tô Huy Rứa, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan, cùng dự.

Trước đó, các đại  biểu cựu TNXP đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm lễ tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ðồng chí Nguyễn Anh Liên, Trưởng ban vận động thành lập Hội cựu TNXP Việt Nam, khẳng định: Truyền thống hào hùng của lực lượng TNXP Việt Nam không chỉ thể hiện ở tinh thần gan dạ, sẵn sàng xả thân, xông lên vượt qua mưa bom, bão đạn, lập công xuất sắc trong phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, mà còn thể hiện ở tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong lao động, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong bất cứ tình huống nào. Ðồng thời, tạo nên thế đứng vững chắc để lớp lớp TNXP kế tiếp nhau lập nên những kỳ tích, xứng đáng là lực lượng mũi nhọn trên các trận tuyến khó khăn, ác liệt. Lực lượng TNXP đã được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Ðộc lập hạng nhất... Thể theo nguyện vọng thiết tha của hơn 30 vạn cựu TNXP đã tham gia và hoàn thành nhiệm vụ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, được sự quan tâm của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, căn cứ Nghị định số 88/2003 của Chính phủ, ngày 21-9-2004, Bộ trưởng Nội vụ đã ký Quyết định số 64/QÐ cho phép thành lập Hội cựu TNXP Việt Nam. Hội là thành viên của MTTQ Việt Nam gắn bó mật thiết với Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ: Tập hợp, đoàn kết hội viên, thường xuyên hoạt động nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; động viên nhau phát huy truyền thống, bản chất cách mạng vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam, hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước; phối hợp MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; cùng Ðoàn thanh niên các cấp tiến hành các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần xung phong, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho tuổi trẻ... Năm 2005, Hội chọn là Năm đẩy mạnh hoạt động Nghĩa tình đồng đội.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Phan Diễn nhiệt liệt chào mừng các cựu TNXP ở khắp mọi miền đất nước về dự Ðại hội, đồng thời nêu rõ: Việc thành lập Hội cựu TNXP là một chủ trương đúng đắn, đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của hàng chục vạn cựu TNXP và cũng sẽ động viên đội ngũ TNXP hôm nay. Ðồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị cần quan tâm nhiều hơn nữa lực lượng cựu TNXP; giúp đỡ, tạo điều kiện để Hội hoạt động có hiệu quả thiết thực. Các cấp bộ đoàn cần tăng cường phối  hợp, hỗ trợ Hội đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, trong đó có truyền thống TNXP, làm cho tuổi trẻ ngày nay nhận thức sâu sắc hơn tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì vì Tổ quốc, vì dân tộc...

Ðại hội đã hiệp thương cử BCH T.Ư Hội gồm 75 người. BCH T.Ư Hội họp và hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Anh Liên làm Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam; ba đồng chí Phó Chủ tịch, gồm: Nguyễn Hữu Chất (kiêm Tổng thư ký), Tạ Quang Chiến, Nguyễn Tiến Năng. Ðồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng, lão thành cách mạng, làm Chủ tịch danh dự của Hội.

Ðại hội đã thông qua Ðiều lệ Hội (gồm bảy chương, 15 điều) và Nghị quyết Ðại hội.

* Tối cùng ngày, Ðoàn đại biểu cựu TNXP và thanh niên tình nguyện thủ đô đã gặp mặt, giao lưu với đại biểu Ðại hội và chúc mừng thành công Ðại hội.

Có thể bạn quan tâm