Ngày 23-11, tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức trọng thể lễ khai mạc Ðại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII với chủ đề: "Kế thừa, ổn định, phát triển", dưới sự chủ trì của Ðại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Cùng dự với hơn 1.000 đại biểu, đại diện các giáo phẩm, tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, có các đồng chí: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và địa phương; đại diện các Ðại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cùng đại diện các đoàn Phật giáo các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Lào, Cam-pu- chia, Thái-lan, Xri Lan-ca, Mi-an-ma.
Nguyên Tổng Bí thư: Ðỗ Mười, Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng Ðại hội.
Ðông đảo phật tử từ khắp các địa phương trong cả nước và ngoài nước tề tựu chào mừng Ðại hội. Ðại hội đã dành thời gian tưởng niệm Hồng y Ðức Phật; tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, Chư tôn giáo phẩm viên tịch qua các thời kỳ.
Diễn văn khai mạc Ðại hội do Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự T.Ư GHPGVN đọc, nêu rõ: Trong không khí trang nghiêm, tưng bừng đại hoan hỉ của người con Phật trên khắp mọi miền đất nước, chúng ta tập trung về đây giữa lòng Thủ đô Hà Nội, trái tim của Tổ quốc, cội nguồn của dân tộc và Phật giáo Việt Nam, Thủ đô vì hòa bình, để tiến hành Ðại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII của GHPGVN. Ðây là sự kiện trọng đại, đầy ý nghĩa, đánh dấu bước tiến mới của GHPGVN.
Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI giai đoạn 2007 - 2012 do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự T.Ư GHPGVN trình bày, nêu rõ: Ðến nay, trên cả nước đã thành lập 58 trên 63 tỉnh, thành hội Phật giáo và thành lập các hội Phật tử Việt Nam tại một số nước. Hiện nay, GHPGVN có hệ thống giáo dục - đào tạo tăng, ni tương đối hoàn chỉnh ở tất cả các cấp đào tạo. Nhiệm kỳ qua, Giáo hội đã thành lập nhiều trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tàn tật; các trung tâm khám, chữa bệnh, Tuệ Tĩnh đường đông y và bệnh viện tây y. Vận động các tăng, ni, phật tử làm từ thiện với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.
Báo cáo nêu rõ, chương trình hoạt động phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII giai đoạn 2012 - 2017 sẽ tập trung vào những nội dung sau: Xây dựng, phát triển Giáo hội bằng nguyên tắc phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp vì đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; Hoằng dương chính pháp, truyền bá đạo đức Phật giáo, góp phần xây dựng xã hội an vui, hạnh phúc, phù hợp đạo đức, văn hóa, truyền thống dân tộc; Phát huy tinh thần đoàn kết của Phật giáo Việt Nam đối với Phật giáo các nước trên thế giới, góp phần xây dựng hòa bình, ổn định nếp sống hiền thiện ở mọi nơi, chú trọng mối quan hệ của Giáo hội với tăng, ni, phật tử người Việt Nam ở nước ngoài.
Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến nêu rõ, Ðại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân theo đạo Phật không chỉ ở Việt Nam mà còn thu hút sự quan tâm của đông đảo kiều bào ta theo đạo Phật ở nước ngoài, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo có truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Qua mấy nghìn năm tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam đã chứng minh sinh động cho tư tưởng nhập thế tích cực, ích đạo, lợi đời trong giáo lý Phật Ðà. Thực tế, Phật giáo Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, với đường hướng "Ðạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", trong mọi hoàn cảnh của đất nước, Phật giáo Việt Nam đã làm tốt vai trò, khẳng định được vị trí của mình trong lòng dân tộc.
Phó Thủ tướng khẳng định, Ðảng và Nhà nước luôn tin tưởng và mong muốn, GHPGVN tiếp tục hạnh nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời làm phương tiện để tu hành; tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa phật tử kiều bào, các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài hướng về, chung tay cùng ngôi nhà chung GHPGVN góp phần xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Ðại hội bức trướng mang dòng chữ: "Phật giáo Việt Nam Hộ quốc - An dân".
Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của GHPGVN vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua. Ðồng thời mong muốn, nhiệm kỳ tới, GHPGVN tiếp tục phát huy hơn nữa vị thế của mình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngày 24-11, Ðại hội tiếp tục làm việc.
PV