Đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc thọ Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư

NDO - Sáng 16/7, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác đã đến thăm, chúc thọ Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư nhân dịp ông đại thọ 102 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Nên (bên trái) thăm hỏi, chúc thọ Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên (bên trái) thăm hỏi, chúc thọ Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư.

Sau khi gửi lời thăm hỏi, chúc thọ nhân dịp Đại thọ 102 tuổi đến Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư, đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các thành viên trong đoàn đã cùng nghe Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp nghiên cứu văn hóa của mình.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư cho biết, văn hóa là nền tảng tồn tại bền vững theo thời gian và sự phát triển của loài người. Việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa sẽ góp phần tạo nên những giá trị sống của con người.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư chia sẻ, ông có niềm đam mê với lịch sử từ nhỏ. Đó là những quyển sách được đọc từ anh trai; tìm hiểu về những nhân vật lịch sử nổi trội nước Việt, tự hào về lịch sử của một dân tộc kiên cường.

Dù sinh ra và lớn lên trong gian khó, thậm chí có đến 2 lần phải nghỉ học giữa chừng, nhưng ông luôn nỗ lực, ham học hỏi để thực hiện những ước mơ của bản thân. Để có được sức khoẻ minh mẫn theo đuổi niềm đam mê của mình, Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư cho rằng, mỗi một cá nhân cần thường xuyên rèn luyện sức khỏe, sống một lối sống lành mạnh để có sức khỏe tốt.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác tỏ rõ sự kính phục đối với Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư về những đóng góp của ông trong các công trình nghiên cứu về văn hóa, lịch sử nước nhà. Đến nay, khi đã Đại thọ 102 tuổi nhưng ông vẫn tiếp tục nghiên cứu, ra mắt nhiều tác phẩm nghiên cứu về văn hóa, lịch sử có giá trị cho thành phố, đất nước. Đây sẽ là những tư liệu, tài liệu quý cho thế hệ con cháu mai sau tìm hiểu về lịch sử thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm và đề xuất tặng thưởng xứng đáng đối với những đóng góp đáng trân trọng của Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư nhân dịp cụ tròn 102 tuổi.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư cho biết, nghiên cứu về văn hóa, lịch sử là niềm đam mê của bản thân nên cho đến khi nào sức khỏe còn tốt, ông vẫn sẽ dành nhiều tâm huyết của mình để tiếp tục xuất bản nhiều nghiên cứu có giá trị về văn hóa, lịch sử vùng đất Nam Bộ nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng để lưu giữ cho muôn đời sau.