Đại học La Trobe (Australia) đào tạo cử nhân và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Việt Nam

Những thạc sĩ quản trị kinh doanh
đầu tiên.
Những thạc sĩ quản trị kinh doanh đầu tiên.

- Xin ông giới thiệu vài nét về Đại học La Trobe (Australia) và chương trình hợp tác của ĐH này với Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội?

- Được thành lập năm 1964, La Trobe là một trong những trường ĐH lớn, phát triển nhanh, có uy tín về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại Australia. Qua 40 năm hình thành và phát triển, ĐH La Trobe đã hợp tác với hơn 250 trường ĐH, viện nghiên cứu ở hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Từ năm 2003, được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam và Bộ Giáo dục - Đào tạo ĐH La Trobe bắt đầu thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cử nhân và thạc sĩ QTKD tại ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. Theo đó các học viên theo học sẽ được cấp bằng chính quy như học tại ĐH La Trobe ở Australia. Hiện tại, chúng tôi đã tuyển sinh được hai khóa ở bậc cử nhân và một khóa thạc sĩ.

Nhiều học viên hiện rất quan tâm đến chương trình cử nhân và thạc sĩ QTKD của ĐH La Trobe. Ông có thể nói rõ hơn về cách thức tuyển sinh và các yêu cầu đối với học viên khi thi tuyển vào chương trình này?

Cách thức tuyển sinh vào các chương trình học được tuân thủ theo quy định của ĐH La Trobe. Mỗi năm có ba đợt khai giảng cho chương trình cử nhân vào tháng 2, 7 và tháng 11; hai đợt khai giảng cho chương trình thạc sĩ vào tháng 6 và 12 hoặc theo nhu cầu học của học viên.

Đối với khóa học cử nhân, học viên phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEFL 500 điểm hoặc IELTS 5,5 điểm hoặc vượt qua kỳ thi sát hạch của ĐH Ngoại ngữ Hà Nội.

Để theo học thạc sĩ, học viên phải tốt nghiệp ĐH, có hai năm kinh nghiệm công tác cộng với chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 550 điểm hoặc IELTS 6,0 điểm.

- Nhưng có một số ý kiến lo ngại rằng, đối với khóa học thạc sĩ QTKD quốc tế tại Việt Nam chất lượng giáo viên sẽ không bảo đảm như học ở nước ngoài?

- Tôi khẳng định rằng, chất lượng học tại Việt Nam sẽ không có gì thay đổi so với học ở nước ngoài. Thực tế, tất cả nội dung chương trình học tại Việt Nam đều do ĐH La Trobe thiết kế và trực tiếp quản lý, giám sát. Tối thiểu 10 trên tổng số 16 môn học sẽ do giáo sư ĐH La Trobe giảng dạy.

Các giáo sư Việt Nam cũng đều là những người đã từng tu nghiệp ở nước ngoài, có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và quan trọng nhất là họ đã được Hội đồng chuyên môn của ĐH La Trobe chấp thuận.

- Xin ông cho biết rõ hơn chương trình học của từng giai đoạn và kinh phí cho toàn bộ khóa học này?

- Chương trình cử nhân được kéo dài trong 3 năm, chia làm hai giai đoạn. Sau năm thứ nhất, những học viên thi đạt các môn học sẽ được cấp bằng DIPLOMA và có thể lựa chọn học tiếp 2 năm sau tại Việt Nam hoặc tại Australia. Chương trình thạc sĩ kéo dài trong 18 tháng và học viên thi đạt 16 môn học của chương trình này sẽ được cấp bằng thạc sĩ QTKD.

Kinh phí cho toàn bộ khóa học cử nhân là 7.000 USD và cho khóa học thạc sĩ là 6.400 USD. Những học viên nào chọn sang Australia học chuyển tiếp sẽ phải chịu mức học phí theo quy định của ĐH La Trobe tại Austraha.

Có thể bạn quan tâm