Đến ngày nhập học mới được biết không trúng tuyển!
Đó là trường hợp của bà Võ Thị Tâm và con gái là Nguyễn Vũ Trâm (SN 1997), trú tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) tuyệt vọng khi cầm tờ giấy báo nhập học do ĐH Huế cấp trên tay, nhưng khi đến Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) làm thủ tục thì tá hỏa vì trường này thông báo em không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký. Theo giấy báo nhập học do Giám đốc ĐH Huế cấp ngày 26-8, em Trâm đã trúng tuyển vào Trường ĐH Y Dược Huế, ngành Răng – Hàm – Mặt với tổng điểm thi ba môn 24,25 (Toán: 8,25; Hóa: 8,75; Sinh: 7,25). Cộng thêm điểm ưu tiên KV2-NT là 1 điểm cùng đối tượng ưu tiên 06 là 1 điểm thì em Trâm có tổng điểm là 26,25, đủ điều kiện trúng tuyển NV1 vào ngành Răng – Hàm – Mặt với điểm chuẩn 25,75 điểm.
Theo em Trâm, khi làm hồ sơ, Trâm ghi mình thuộc đối tượng 06, vì bố của em là ông Nguyễn Đại Tất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức hưởng 460.000 đồng/tháng. Em kiểm tra danh sách trúng tuyến NV1 ngành Răng – Hàm – Mặt, Trường ĐH Y Dược Huế thì vẫn có tên. Khi nhận giấy báo nhập học, đúng hẹn sáng 10-9, em Trâm và mẹ đến Trường ĐH Y Dược Huế làm thủ tục nhập học, sau khi nộp hồ sơ, nộp các khoản tiền học phí, bảo hiểm y tế và đồng phục xong thì cán bộ làm công tác nhập học tại trường thông báo em đã… rớt ĐH. Trâm và mẹ như chết đứng vì không tin đó là sự thật. Hai mẹ con khóc tức tưởi, đi bộ hết cả một buổi sáng từ Trường ĐH Y Dược qua ĐH Huế để hỏi nguyên nhân thì vẫn được thông báo “sai đối tượng, không đủ điểm, cho về”.
Trong sự tuyệt vọng lẫn bức xúc, nước mắt cứ đầm đìa, bà Võ Thị Tâm (mẹ Trâm) cho biết: “Tôi và con không biết gì hết. Đã nhận được giấy báo nhập học, có tên trong danh sách trúng tuyển nhưng lại bị rớt là sao? Giờ cũng đã hết thời gian đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Cháu không biết phải đi đâu về đâu. Với số điểm cao như vậy, giờ gia đình và cháu thực sự mất hết hy vọng và không hiểu các trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tuyển sinh kiểu gì mà lạ vậy!?”. Theo em Trâm, khi nộp hồ sơ và kiểm tra tại trường mình học là trường THPT Nguyễn Dục (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), giáo viên đã xác nhận hồ sơ đúng toàn bộ không có gì sai, kể cả đối tượng và khu vực của em.
Tuy nhiên, theo giải thích của cán bộ ở Trường ĐH Y Dược và cả tại ĐH Huế, Trâm không thuộc đối tượng 06. Theo quy chế tuyển sinh, trong đối tượng 06 có mục “con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”. Trường hợp Trâm có bố thuộc diện hưởng chế độ bảo trợ xã hội do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, vì thế không thuộc đối tượng 06. Do vậy, tổng điểm Trâm chỉ có 25,25, đồng nghĩa với việc Trâm rớt nguyện vọng 1 vào ngành Răng - Hàm - Mặt. Điểm chuẩn nguyện vọng 1 của ngành này là 25,75 điểm. Bà Tâm cho rằng: “Nếu con tôi khai sai thì khi nộp hồ sơ phải báo để sửa chữa. Giờ nhận báo nhập học, thuê phòng trọ, đã đóng học phí và các khoản tiền khác… thì nói con tôi rớt. Giờ biết làm sao. Hiện, các trường không còn xét tuyển, trong khi con tôi đạt điểm cao, học sinh giỏi 12 năm liền”.
Trường hợp của TS Võ Thái Toàn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. TS Toàn dự thi khối B vào Trường ĐH Y Dược Huế và đạt 25,5 điểm. Khi làm hồ sơ, Toàn ghi mình thuộc KV1 vì có hộ khẩu thường trú tại huyện miền núi Sông Hinh (tỉnh Phú Yên). Sau khi cộng điểm ưu tiên 1,5 điểm, em Toàn có giấy báo trúng tuyển vào ngành Y Đa khoa – Trường ĐH Y Dược Huế. Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục, TS này được cán bộ của trường thông báo rớt ĐH vì không thuộc đối tượng ưu tiên KV 1. Cán bộ ở đây giải thích, Toàn có hộ khẩu thường trú ở KV1 nhưng lại học phổ thông tại KV 2 nên theo quy chế chỉ được hưởng ưu tiên KV2. Ông Võ Thái Bình (bố của Toàn) bức xúc: “Việc con tôi khai sai thì khi nộp hồ sơ phải thông báo để chúng tôi sửa chữa, tìm cơ hội học những ngành khác. Sao giờ nói con tôi khai sai phải tự chịu trách nhiệm vậy là không công bằng…”.
Các trường ĐH không kiểm tra được hồ sơ của TS
Ngày 11-9, phóng viên Báo Nhân Dân điện tử đã có buổi làm việc với đại diện ĐH Huế về các trường hợp nói trên. Ông Đỗ Văn Phòng, Phó Trưởng Ban Công tác học sinh - sinh viên (ĐH Huế) cho rằng, năm nay Bộ GD và ĐT tổ chức kỳ thi chung và lấy điểm xét ĐH. Vì thế, ĐH Huế không nhận hồ sơ gốc mà chỉ nhận dữ liệu từ Bộ. Do vậy, khi nhập học, TS mang hồ sơ đến trường nộp nhập học thì ĐH Huế mới phát hiện được các sai sót nói trên.
Nhiều TS và phụ huynh bức xúc tập trung tại ĐH Huế chờ giải quyết.
Ông Đỗ Văn Phòng cho biết, các năm trước, ĐH Huế nhận hồ sơ TS nên kiểm tra được tính xác thực của hồ sơ. Do năm nay, ĐH Huế cũng như tất cả các trường trong cả nước khi xét tuyển chỉ nhận một lá đơn xin xét tuyển và giấy báo điểm của TS. Khi xét thấy điểm đủ điều kiện trúng tuyển thì ĐH Huế sẽ cấp giấy báo nhập học. Còn các bản sao hồ sơ (các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên) thì trường chỉ được kiểm tra trong ngày TS nhập học nên đã xảy ra tình trạng trên. “Do các trường không có quyền trong việc kiểm tra hồ sơ theo quy định mới của kỳ tuyển sinh 2015-2016 của Bộ GD và ĐT, nên đã dẫn đến ngày nhập học đã có nhiều TS rớt ĐH” - ông Phòng giải thích.
Theo Ban Công tác học sinh - sinh viên (ĐH Huế), tính đến cuối ngày 11-9, tại ĐH Huế đã tiếp nhận 34 trường hợp khai không chính xác đối tượng và khu vực ưu tiên, dẫn đến không đủ điểm trúng tuyển vì bị điều chỉnh điểm ưu tiên. Qua thống kê cho thấy, ở Trường ĐH Y Dược Huế có 18 TS, Trường ĐH Ngoại ngữ Huế có năm TS, Trường ĐH Nông lâm Huế có sáu TS, Trường ĐH Luật có ba TS và Khoa Du lịch (ĐH Huế) có hai TS. Trong đó, 20 trường hợp TS khai sai đối tượng ưu tiên, điều này do lỗi của TS vì ở quy chế tuyển sinh, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm về tính xác thực trong hồ sơ. Nếu lúc nhập học, ở hồ sơ gốc so với hồ sơ đăng ký xét tuyển và hồ sơ dự thi không đủ các điều kiện trúng tuyển thì trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học. Riêng 14 trường hợp còn lại là sai khu vực ưu tiên (chủ yếu là ở KV 1). Điều này sai phần lớn là do phần mềm của Bộ GD và ĐT. Phần mềm gán theo hộ khẩu thường trú. Ví dụ TS có hộ khẩu thường trú là KV 1 nhưng đi học ở nơi khác không phải là KV 1 thì phần mềm vẫn gán TS đó thuộc KV 1.
Theo PGS.TS Lê Văn Anh, Phó Giám đốc ĐH Huế, đối với các TS sai sót về điểm ưu tiên KV1, lỗi này hoàn toàn do phầm mềm của Bộ và Bộ đã thừa nhận sai. Để giải quyết quyền lợi cho TS, phương án giải quyết của ĐH Huế là: Trước lúc lên danh sách trúng tuyển, TS nào có phản hồi lại với ĐH Huế là máy tính thể hiện sai KV1 cho mình thì Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế tư vấn cho TS làm đơn điều chỉnh và chuyển TS đó xuống ngành thấp hơn trong phiếu TS đăng ký (khi bỏ điểm ưu tiên KV1). Đối với những TS biết máy tính lên sai khu vực cho mình mà không có phản hồi lại với ĐH Huế thì khi đến đây, ĐH Huế giải quyết bằng cách hướng dẫn TS làm đơn để ĐH Huế trình lên Bộ giải quyết. Kết quả như thế nào còn chờ vào quyết định của Bộ xem xét có được điều chỉnh hay không. Còn với những trường hợp TS ghi sai đối tượng ưu tiên thì phải chịu chứ ĐH Huế không cách gì giải quyết được.