Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO -

NDĐT - Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020) và chuẩn bị bước vào Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng 19-5, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng, có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Vòng hoa của đoàn mang chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao của Người, đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Vòng hoa của đoàn mang chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3

Đoàn quân nhạc trên Quảng trường Ba Đình.

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội từ Quảng trường Ba Đình đến Nhà Quốc hội.