Những người bạn Nhật Bản sẽ mang đến Việt Nam những gì được coi là đặc sắc nhất của đất nước Mặt Trời mọc.
"Trà đạo" là nghệ thuật ẩm thực nổi tiếng có truyền thống lâu đời của Nhật Bản. Để phù hợp với nghi lễ uống trà, người Nhật Bản đã phát minh ra các loại dụng cụ pha trà đặc biệt, tạo nên nét văn hóa riêng mang đậm bản sắc dân tộc. Sự kết hợp hài hòa giữa "Trà đạo" Nhật Bản với bánh kẹo Việt Nam sẽ tạo ra bầu không khí ẩm thực thú vị và hấp dẫn.
Ngoài “Trà đạo", một nét văn hóa truyền thống khác của Nhật Bản là "Hương đạo" – trò chơi ngửi các loại gỗ có mùi hương và đoán tên loại hương liệu cũng sẽ được giới thiệu tại lễ hội. Ở "Hương đạo", người ta có thể cảm nhận được một thế giới tinh thần riêng nhờ sự kết hợp hài hòa với tính chất lễ nghi, văn học cổ điển và thư pháp.
Đến với "Lễ hội Nhật Bản 2006", trẻ em Việt Nam sẽ có dịp được xem những bộ phim hoạt hình nổi tiếng và mới nhất được trình chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia. Phim hoạt hình là nét văn hóa đặc sắc đáng tự hào của người Nhật Bản trong nền văn hóa thế giới.
Chắc chắn những tác phẩm như "NITABOH” kể về sự thành đạt của một nghệ nhân mù chơi đàn Shamisen (người Nhật Bản còn gọi là đàn Guitar), "Những bài ca trái tim nhỏ bé" (Little Heart Song) nói về sự trưởng thành trong gian khó của các em thiếu nhi Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ II sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc đối với các bạn nhỏ Việt Nam.
Bên cạnh đó, những loại hình nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản như hợp tấu đàn dây truyền thống và đàn Koto, đàn Tsugarujamisen, múa Yosakoi (điệu múa đã được hiện đại hóa có những nét giống vũ điệu Samba của Nam Mỹ múa truyền thống Nhật Bản trong trang phục Kimono), múa TAP (điệu múa theo âm nhạc châu Mỹ, vừa múa và vừa dậm chân theo nhạc) cũng sẽ được giới thiệu cho khán giả Việt Nam.
Nghệ sĩ piano Higuchi Ayuko, vừa giành giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế lần thứ 10 tại Bồ Đào Nha, sẽ biểu diễn cùng và Dàn nhạc dân tộc Việt Nam tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, những người ưa thích hội họa sẽ có dịp thưởng thức nghệ thuật tranh giấy Nhật Bản. Tranh giấy Nhật Bản được tạo nên bằng cách dán các loại giấy nhiều màu sắc được sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống.
Trong khi đó, chương trình giới thiệu món ăn Nhật Bản chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người Việt Nam. Hiện ở Hà Nội đã xuất hiện nhiều nhà hàng Nhật Bản như Sakura ở phố Tràng Thi, khách sạn Nikko hay nhà hàng trên đường Bà Triệu, song không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức những món ăn như sushi, sashimi, tempura bởi giá "quá mắc”.
Nhân dịp này, các em học sinh trường đào tạo nghề Hoa Sữa sẽ được học cách nấu nướng và thưởng thức những món ăn truyền thống của Nhật Bản.
Trong khuôn khổ “Lễ hội Nhật Bản 2006" còn diễn ra nhiều chương trình giao lưu đặc sắc như giao lưu thi đấu karate, giao hữu bóng đá thiếu niên tại thành phố Hồ Chí Minh, giao lưu giữa sinh viên hai nước. Đặc biệt, để đánh dấu năm xúc tiến giao lưu văn hóa Nhật - Việt, Ban tổ chúc lễ hội dự kiến sẽ tổ chức “lễ trồng cây kỷ niệm".