Đà Nẵng: Trao giải Búa liềm vàng cho 15 tác phẩm xuất sắc

Ngày 4/1, Ban Chỉ đạo giải Báo chí về xây dựng Đảng "Giải Búa liềm vàng" thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết và trao giải Búa Liềm vàng thành phố Đà Nẵng năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dự và trao giải.
0:00 / 0:00
0:00
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao giải A cho nhóm tác giả và 2 tập thể xuất sắc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao giải A cho nhóm tác giả và 2 tập thể xuất sắc.

Năm 2023, Giải Búa liềm vàng thành phố Đà Nẵng nhận hơn 70 tác phẩm dự thi của các tác giả, nhóm tác giả đến từ 15 đơn vị. Theo Ban Tổ chức giải, số lượng đơn vị gửi tác phẩm dự thi tăng hơn 136% so với năm 2022, nhất là các đơn vị báo chí của cơ quan Trung ương có trụ sở đóng tại Đà Nẵng. Chất lượng, nội dung, thể loại phong phú, đa dạng hơn, đặc biệt thể loại báo in, báo điện tử có số bài nhiều kỳ tăng cao (tăng 200% so với năm 2022).

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Giải đã trao 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 6 giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả; đồng thời trao 2 giải cho tập thể xuất sắc.

Hai tác phẩm đạt giải A gồm: Loạt bài “Chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, sợ sai: Ai không làm hãy đứng sang một bên” của Nhà báo Phan Thanh Hà (Cơ quan thường trú khu vực miền trung, Đài Tiếng nói Việt Nam); "Chuyện ở "Thành phố đáng sống"" của nhóm tác giả Võ Duy Nghĩa, Lê Quốc Duy (Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam).

Hội đồng giám khảo cũng xét chọn 57 tác phẩm (gồm 14 tác phẩm báo in, 9 tác phẩm báo điện tử, 1 bài viết, 25 tác phẩm truyền hình và 8 tác phẩm phát thanh) gửi dự thi giải Búa liềm vàng toàn quốc năm 2023 đúng thể lệ và thời gian quy định.

Các tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng thành phố Đà Nẵng năm 2023 không chỉ là sự phản ánh sinh động những sự kiện quan trọng, những thành tựu đáng nhớ, những tấm gương điển hình trong công cuộc xây dựng thành phố những năm qua mà còn củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách của Nhà nước, xây dựng niềm hy vọng vào sự chuyển biến tích cực hơn trong tương lai của thành phố.