Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

NDO -

Sáng 2-9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng cho biết, kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với toàn bộ thí sinh (TS) và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) tại Đà Nẵng, tất cả 13.764 người đều âm tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Võ Chí Công.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Võ Chí Công.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) tại TP Đà Nẵng có 10.955 TS Đà Nẵng tham dự, cùng 37 TS các tỉnh, thành khác bị mắc kẹt tại Đà Nẵng do Covid-19. Các TS được bố trí dự thi tại 25 điểm thi chính thức, 478 phòng thi, 31 phòng chờ và sáu điểm thi dự phòng.

Theo ghi nhận, đến nay, tất cả các điểm thi đã được trang bị đầy đủ vật tư y tế bảo đảm phòng, chống Covid-19. Công tác sát khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng dịch đã hoàn tất.

Tại kỳ thi năm nay, Đà Nẵng có các TS thuộc diện F1, F2 và TS sống trong khu vực cách ly y tế sẽ được bố trí thi riêng tại điểm thi Trường THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Theo đó, điểm thi Trường THPT Võ Chí Công có 48 TS, trong đó, có một TS thuộc diện F1, hai TS F2, số còn lại là TS sống trong khu cách ly y tế. Các TS này được bố trí thi tại ba khu vực riêng và được hỗ trợ di chuyển đến điểm thi bằng ô-tô trong buổi học quy chế và suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Riêng TS F1, F2 sẽ phải mặc đồ bảo hộ khi bắt đầu di chuyển từ nơi ở đến địa điểm dự thi và tháo đồ bảo hộ, khẩu trang trước khi vào phòng thi, bỏ vào thùng rác nguy cơ theo quy định. Trong suốt quá trình làm bài, các TS này phải sử dụng khẩu trang N95. Cán bộ coi thi tại điểm thi này mang bảo hộ trong suốt quá trình làm nhiệm vụ.

Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 -0
Toàn bộ TS và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) tại Đà Nẵng đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tại buổi kiểm tra các điểm thi ngày 1-9, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu ngành giáo dục-đào tạo phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi. Đây là kỳ thi quan trọng đối với hàng nghìn thí sinh và ngành giáo dục và đào tạo thành phố, do đó, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp các ngành tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Đặc biệt phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về mặt sức khỏe cho TS và lực lượng tham gia coi thi trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, mặc dù ngành đã phối hợp Sở Y tế xét nghiệm cho toàn bộ TS và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tại kỳ thi, tuy nhiên, vẫn còn một số TS chưa xét nghiệm, ngay trong chiều nay, 2-9, Đà Nẵng sẽ tổ chức xét nghiệm “vét” cho những TS chưa tham gia, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và bảo đảm công bằng đối với tất cả các TS.

Chiều nay, 2-9, tất cả các TS tập trung học quy chế tại các điểm thi, danh sách TS sẽ được niêm yết tại các điểm thi. Đối với các TS chưa tham gia xét nghiệm Covid-19, sẽ  được bố trí học quy chế và dự thi môn đầu tiên ở phòng thi dự phòng.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19